Tiêm mũi tăng cường với vaccine của Pfizer/BioNTech giúp tăng khả năng miễn dịch trước Omicron

Công ty dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech SE (Đức) thông báo các kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy việc tiêm mũi thứ 3 sử dụng vaccine phòng COVID-19 do 2 hãng phát triển có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron của viurs SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, phân tích mẫu huyết thanh từ những người đã được tiêm 2 mũi cho thấy lượng kháng thể giúp vô hiệu hóa virus giảm khoảng 25 lần khi gặp biến thể Omicron, so với biến thể gốc. Tuy nhiên, khi tiêm liều tăng cường sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech sẽ giúp tăng lượng kháng thể lên 25 lần, tương đương với mức bảo vệ trước biến thể gốc và các biến thể khác sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine ban đầu.

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla nhận định những dữ liệu sơ bộ chỉ ra rằng việc tiêm mũi vaccine thứ 3 giúp cải thiện hiệu quả bảo vệ của vaccine trước nguy cơ nhiễm virus. 

Hiện cả 2 công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về biến thể mới, tuy nhiên cho rằng có khả năng việc tiêm 2 mũi vaccine vẫn đủ hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ bệnh nặng nếu nhiễm biến thể Omicron, chủ yếu nhờ tế bào T - một loại tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể - không bị dao động trước những đột biến của virus. Tuy nhiên, 2 công ty tin tưởng sẽ phát triển được phiên bản đặc biệt từ vaccine hiện hành dành riêng cho biến thể Omicron và dự kiến bàn giao vào tháng 3/2022.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.