Thụy Sĩ vững ngôi nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố Báo cáo Cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2015-2016, theo đó Thụy Sĩ được đánh giá là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới.
Thụy Sĩ vững ngôi nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới ảnh 1

Thụy Sĩ có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Thụy Sĩ giữ vị trí đầu bảng xếp hạng, mặc dù WEF vẫn cảnh báo nước này đang phải đối mặt với thách thức để duy trì được vị trí quán quân. Việt Nam được xếp thứ 56, nhảy hơn 10 bậc so với báo cáo trước đó.

Báo cáo trên đánh giá và xếp hạng tính cạnh tranh của 140 nền kinh tế dựa trên một bộ tiêu chí bao gồm bộ máy quản lý, luật pháp, chính sách và nhiều yếu tố tác động đến năng suất lao động của một quốc gia. Thụy Sĩ được đánh giá cao nhờ vào đổi mới sáng tạo, sự tinh tế và thị trường lao động hoạt động hiệu quả.

Nghiên cứu của WEF được xem là đánh giá chuẩn mực đối với sự thịnh vượng của nền kinh tế quốc gia trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Theo báo cáo, Singapore và Mỹ lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng, trong khi Đức nhảy một bậc lên vị trí thứ tư và Hà Lan cải thiện được ba bậc lên vị trí thứ năm.

Tất cả 10 nền kinh tế cạnh tranh nhất toàn cầu đều thuộc nhóm các nền kinh tế có Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người cao nhất thế giới, trong khi các nền kinh tế chót bảng thì có GDP đầu người trung bình mỗi năm dưới 1.000 USD. Đáng chú ý, Việt Nam được xếp thứ 56, nhảy hơn 10 bậc so với thứ hạng 69 trong Báo cáo Cạnh tranh toàn cầu 2014-2015.

Trên phạm vi thế giới, báo cáo của WEF nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải cải cách ở các nước nếu muốn thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu theo xu hướng đi lên. Các tác giả của báo cáo cho rằng nếu thất bại trong những cải cách cơ cấu dài hạn để tăng năng suất và thúc đẩy năng lực kinh doanh sẽ làm tổn hại đến khả năng nền kinh tế toàn cầu có thể cải thiện đời sống, giải quyết tình trạng thất nghiệp liên tục ở mức cao và tạo ra khả năng đàn hồi thích hợp cho thời kỳ suy thoái kinh tế trong tương lai.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.