Tác động giảm tốc của kinh tế Trung Quốc lớn hơn dự kiến

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 22/9 nhận định rằng tác động từ tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc đến kinh tế toàn cầu lớn hơn so với ước tính trước đó.
Tác động giảm tốc của kinh tế Trung Quốc lớn hơn dự kiến ảnh 1

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde (phải). Ảnh: THX/TTXVN

Theo bà Lagarde, việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn có thể tác động lan truyền trong khu vực hơn so với những gì được lường trước. Bà cho rằng sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc gây rủi ro suy giảm lớn hơn dự kiến. Nói đến kinh tế toàn cầu, bà nhận định tăng trưởng sẽ giảm.Tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại và những câu hỏi được đặt ra về khả năng của Chính phủ Trung Quốc trong việc kiểm soát tình hình đã gây ra lo ngại về thực trạng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, từ đó khuấy động các thị trường tài chính trong những tháng gần đây.Bà Lagarde lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm hơn đã khiến giá hàng hóa giảm, gây sức ép lên các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu và tài chính công của các nền kinh tế này.Phát biểu của bà Lagarde được đưa ra vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới trung tâm công nghệ và hàng không Seattle ngày 22/9, ngày bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Mỹ, nhằm thu hút các doanh nghiệp Mỹ.
Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.