ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2015 từ mức 3,5% xuống 2,7% do tác động từ sự suy giảm của kinh tế Trung Quốc.
ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc ảnh 1

Khách hàng chọn mua hàng hóa tại siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của ADB, kinh tế Hàn Quốc đang chịu áp lực lớn do tiêu dùng nội địa suy yếu và sự sụt giảm trong lĩnh vực xuất khẩu bắt nguồn từ việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Tổ chức này cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm 2016 từ 3,7% xuống 3,4%.Ngoài ra, ADB cũng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển ở châu Á trong năm nay ở mức 5,8%, giảm so với mức 6,3% đưa ra trước đó. Ông Shang-Jin Wei, Kinh tế trưởng của ADB, cho biết: “Các nền kinh tế phát triển ở châu Á dự kiến sẽ tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu bất chấp việc tăng trưởng sụt giảm, tuy nhiên các nước này sẽ phải đối mặt với một số trở ngại nhất định trong chính sách tiền tệ cũng như quan ngại về việc các dòng vốn rút ra khỏi các thị trường này”.Hồi tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã trì hoãn việc tăng lãi suất, tuy nhiên ADB cảnh báo các công ty châu Á đang có các khoản nợ nước ngoài lớn có thể sẽ đối mặt với rủi ro một khi FED quyết định tăng lãi suất. Báo cáo của ADB chỉ rõ: “Trong vài năm qua, các công ty châu Á đã tăng các khoản vay bằng đồng đô la Mỹ nhằm tận dụng lợi thế lãi suất thấp của Mỹ. Việc đồng đô la Mỹ tăng cao như hiện nay khiến các công ty này đối mặt với áp lực trả nợ cao hơn bằng đồng nội tệ. Ngoài ra, vấn đề thanh khoản được siết chặt hơn trước có thể khiến cho việc tái cấp vốn để trả các khoản nợ này trở nên khó khăn và tốn kém hơn”.
Phạm Duy - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.