Thủy điện Trị An vẫn đảm bảo nước đẩy mặn cho vùng hạ du

Ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa khô kéo dài, lượng mưa ít, khoảng nửa tháng qua, lượng nước về hồ Thủy điện Trị An thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, thủy điện vẫn đảm bảo đẩy mặn cho vùng hạ du, cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.
Chú thích ảnh
Một góc hồ Trị An cận mực nước chết, lộ lên những mô đất dưới lòng hồ. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Theo ông Võ Tấn Nhẫn, tháng 4/2023, lưu lượng nước về hồ Trị An trung bình gần 230 m3/s, nhưng trong 16 ngày của tháng 5 này chỉ hơn 160m3/s. Hiện nay, lưu lượng nước chạy máy đưa xuống hạ du tại Thủy điện Trị An là gần 120 m3/s, trong khi nhu cầu đẩy mặn, cung cấp nước cho hạ du là 100 m3/s.

Những ngày qua, thủy điện Trị An phối hợp chặt chẽ với các nhà máy nước trên sông Đồng Nai nhằm theo dõi sát sao độ mặn. Kết quả đo đạc cho thấy, độ mặn ở vùng hạ du (gần các nhà máy nước) không quá 20 mg/lít, trong khi giới hạn mặn cho phép là 250 mg/lít.

Chú thích ảnh
Mực nước ở hồ Trị An đo được là 51m, cách mực nước chết 1m, trong khi mực nước dâng bình thường của hồ là 62m. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Trong ngày 17/5, mực nước hồ Trị An là 51,48 m (mực nước chết là 50 m), thể tích hồ 330 triệu m3. Với lượng nước trên, công trình vẫn có thể vận hành 4 tổ máy. Song thời điểm này, Thủy điện Trị An xác định sản xuất điện là thứ yếu, mục đích quan trọng nhất là chạy máy để đẩy mặn, cung cấp nước cho hạ du. Để ứng phó với những bất thường của thời tiết, thủy điện đang phải tiết kiệm nước.

Hồ thủy điện Trị An là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, được xây dựng năm 1984, hoàn thành năm 1991, công trình có 4 tổ máy, công suất thiết kế 400MW. Ngoài đóng góp cho điện lưới quốc gia, Thủy điện Trị An còn giúp đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du và cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho khoảng 18 triệu dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh; trong đó, riêng trạm bơm Hóa An (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp 70% nước thô cho Nhà máy nước Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.