Chủ động ứng phó tình huống ngập lụt do xả tràn hồ chứa Thủy điện Trị An

Ngày 13/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được Thông báo số 1749/TB-TĐTA ngày 13/10/2021 của Công ty Thủy điện Trị An về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An.
Chú thích ảnh
Nhà máy thủy điện Trị An là công trình thủy điện nằm ở bậc thang thấp nhất trên hệ thống sông Đồng Nai, giúp điều tiết nguồn nước, đẩy mặn cho vùng hạ du và đóng góp quan trọng cho lưới điện quốc gia. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An đợt 1 lúc 8 giờ ngày 13/10 có lưu lượng nước xả qua tràn là 600 m3/s; lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 850 m3/s; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.450 m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An đợt 2 lúc 10 giờ ngày 13/10, có lưu lượng nước xả qua tràn là 900 m3/s; lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 850 m3/s; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.750 m3/s

Tùy theo diễn biến của thời tiết và mực nước hạ du trong các đợt triều cường, trong trường hợp mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường (62m), Công ty Thủy điện Trị An có thể thay đổi lượng nước xả qua Đập tràn.

Trước tình hình mưa lũ đã và đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, để chủ động ứng phó với các tình huống ngập lụt có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, thành phố Biên Hòa quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện Công Văn số 72/PCTT ngày 11/10/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai về việc theo dõi, chủ động ứng phó việc xả tràn lần đầu điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An.

Các địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo rộng rãi, nhanh nhất bằng các hình thức liên lạc, như văn bản, điện thoại, email, phát thanh qua loa, Đài Phát thanh huyện, xã về tình hình xả lũ của hồ Thủy điện Trị An, để các tổ chức và người dân khu vực ven sông Đồng Nai biết, chủ động phòng tránh thiệt hại do xả lũ như: ngập lụt, sạt lở đất. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra các khu vực trọng điểm và có nguy cơ ảnh hưởng do xả lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện di dời, sơ tán ngay người dân ra khỏi vùng trũng, thấp có khả năng ngập sâu, đến nơi an toàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản; theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông Đồng Nai, rà soát phương án phòng, chống ngập lụt khi hạ du hồ Trị An xả lũ để chủ động triển khai ứng phó kịp thời với các tình huống xấu xảy ra.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai Trần Đình Minh, các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai được phân công theo dõi các địa bàn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai phương án phòng tránh, ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.