Thượng viện Mỹ thông qua gói dự luật ngân sách liên bang

Tối 9/11 (giờ địa phương, tức sáng 10/11 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua gói dự luật ngân sách liên bang, đánh dấu bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này, kéo dài hơn 40 ngày kể từ ngày 1/10.
Chú thích ảnh
Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền hình trực tiếp trên trang web Thượng viện, trong cuộc bỏ phiếu thủ tục, 60 Thượng nghị sĩ đã ủng hộ và 40 người phản đối - vừa đủ số phiếu cần thiết để thông qua gói ngân sách lưỡng đảng. Gói dự luật này sẽ đảm bảo kinh phí hoạt động cho Quốc hội và các cơ quan trực thuộc, Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), các chương trình phúc lợi cho cựu chiến binh, cùng một số dự án xây dựng của Lầu Năm Góc trong tài khóa 2026.

Phần còn lại của chính phủ liên bang sẽ được duy trì hoạt động thông qua một nghị quyết tiếp tục chi tiêu có hiệu lực đến ngày 30/1/2026.

Gói ngân sách cũng hủy bỏ lệnh sa thải hàng loạt viên chức liên bang được ban hành từ ngày 1/10 và đảm bảo họ sẽ được nhận lương bù.

Trước đó, cùng ngày, Thượng viện đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu thử quan trọng - bước đầu tiên trong chuỗi thủ tục phê chuẩn. Kết quả 60-40 cho thấy nhóm Thượng nghị sĩ ôn hòa thuộc cả hai đảng đã đạt được thỏa thuận phá vỡ thế bế tắc kéo dài 6 tuần quanh vấn đề gia hạn trợ cấp thuế y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA).

Thỏa thuận do 3 Thượng nghị sĩ trung dung, gồm bà Jeanne Shaheen, bà Maggie Hassan thuộc bang New Hampshire và ông Angus King - nghị sĩ độc lập từ bang Maine, khởi xướng. Theo đó, Thượng viện sẽ thông qua 3 dự luật chi tiêu thường niên mang tính lưỡng đảng, đồng thời kéo dài nguồn tài chính cho phần còn lại của chính phủ tới cuối tháng 1/2026, đổi lại là một cuộc bỏ phiếu riêng vào giữa tháng 12 về việc gia hạn tín dụng thuế ACA.

Thỏa thuận được Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune ủng hộ mạnh mẽ. Ông kêu gọi hành động ngay khi tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp tục làm tê liệt hệ thống hàng không, đe dọa chương trình hỗ trợ thực phẩm cho hàng triệu người và khiến hàng trăm nghìn viên chức chưa nhận được lương.

Tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết “có vẻ như chúng ta đang tiến gần đến việc kết thúc đóng cửa chính phủ” song chưa tuyên bố chính thức ủng hộ thỏa thuận.

Trong cuộc bỏ phiếu thủ tục, 5 Thượng nghị sĩ Dân chủ đã đổi hướng ủng hộ thỏa thuận. Một số Thượng nghị sĩ Cộng hòa bảo thủ ban đầu do dự, song sau cuộc trao đổi với Tổng thống Trump, họ đã bỏ phiếu thuận, giúp đạt được ngưỡng 60 phiếu.

Tuy nhiên, Lãnh đạo phe Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer cùng phần lớn thành viên đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống, phản đối việc không kèm theo cam kết chắc chắn về gia hạn trợ cấp thuế y tế. Ông Schumer tuyên bố không thể “ủng hộ" một thỏa thuận mà ông cho là “từ bỏ cuộc chiến vì chăm sóc sức khỏe”. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc bang Vermont gọi đây là “sai lầm nghiêm trọng”, trong khi nhiều thành viên Dân chủ khác cho rằng cử tri mới đây đã bày tỏ mong muốn đảng tiếp tục giữ vững lập trường.

Theo thỏa thuận vừa được thông qua, gói ngân sách sẽ được đưa ra bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện trong những ngày tới, trước khi chuyển sang Hạ viện và trình lên Tổng thống Trump. Nếu được Hạ viện thông qua và Tổng thống ký ban hành, gói ngân sách này sẽ chính thức chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử nước Mỹ, mở đường cho việc khôi phục hoạt động của toàn bộ cơ quan liên bang và hoàn trả lương cho hàng triệu công chức.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.