Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm và động viên các lực lượng diễu binh, diễu hành A80

Sáng 7/8, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam động viên các lực lượng tập luyện diễu binh, diễu hành (A80) nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà các lực lượng.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi ân cần, tỉnh cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp tới các lực lượng. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tổ chức những ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm 2025, Bộ Quốc phòng được giao trọng trách chủ trì diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đồng thời, đây là dịp để chúng ta thể hiện trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển lớn mạnh, chính quy, hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chú thích ảnh
Lực lượng diễu binh, diễu hành hăng say luyện tập.

Thời gian qua, các lực lượng đã nỗ lực luyện tập, cố gắng rất nhiều, không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt, thể hiện bản lĩnh, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, hăng say luyện tập với cường độ cao trong 4 tháng qua để hướng tới mục tiêu “đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất".

Cùng với các lực lượng khác, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã dần tiến bộ từng ngày, tham gia tốt 4 buổi hợp luyện khu vực và 2 buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chú thích ảnh
Khối Bộ đội Biên phòng tham gia tập luyện.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, chỉ còn 26 ngày nữa là chúng ta chính thức tổ chức lễ kỷ niệm. Trên cơ sở rút kinh nghiệm luyện tập hằng ngày, hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình diễu binh, diễu hành. Mặt khác, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện thể lực và giữ gìn sức khỏe thật tốt, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; giữ vững khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và danh dự của người lính được vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành để chúng ta có tâm thế tốt nhất, góp sức mình vào thành công sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa chính trị sâu sắc của đất nước vào sáng ngày 2/9. 

Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.