Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các công trình trọng điểm quốc gia

Chiều 3/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai các công trình trọng điểm quốc gia.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với các doanh nghiệp xây dựng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc; các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các hội, hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, đánh giá cao quá trình đóng góp của các doanh nghiệp, hiệp hội vào phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy tăng trưởng; kiểm soát lạm phát; đảm bảo các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách…

Đặc biệt, việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia tiến triển tốt, nhất là các dự án lớn như: Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; nhà ga hành khách T3, cảng hàng không Tân Sơn Nhất; nhà ga hành khách T2, cảng hàng không Nội Bài; các cảng biển: Lạch Huyện (Hải Phòng), Liên Chiểu (Đà Nẵng), Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu), Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh); các tuyến đường bộ cao tốc; mới đây Trung ương đã nhất trí rất cao triển khai xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam…

Bên cạnh kết quả đạt được, mặc dù thường xuyên đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, song việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng vẫn còn những hạn chế. Do đó, với tinh thần “cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển; cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc và tự hào", Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc làm việc nhằm lắng nghe ý kiến của các nhà thầu xây dựng, tư vấn, giám sát để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, nhất là những vướng mắc về thể chế, nguyên vật liệu, vệ sinh môi trường, giải pháp huy động các nguồn vốn cho các công trình, dự án.

Để từ đó, các doanh nghiệp lớn mạnh hơn, vượt qua chính mình tiếp tục làm tốt hơn nữa, có thêm những công trình quy mô lớn hơn trong tương lai như các sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc…, với phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp”, cùng nhau thực hiện thắng hợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là mục tiêu về phát triển hạ tầng chiến lược...

Phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc làm việc.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.