Bạc Liêu: Tập trung tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các khu công nghiệp

Ngày 3/10, Tỉnh ủy Bạc Liêu hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai chương trình công tác quý IV/2024.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Tại hội nghị, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đáng lưu ý, 11 dự án trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, trong đó có nhiều dự án khu dân cư đến nay chủ đầu tư chưa bàn giao cho thành phố quản lý, hạ tầng giao thông xuống cấp nhưng không được sửa chữa, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xây dựng trái phép làm mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều chủ đầu tư còn rất chậm; tình trạng vướng mặt bằng tại các dự án, chậm được tháo gỡ. Công tác phát triển đảng viên ở một số địa phương không đạt kế hoạch, chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra…

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị. 

Ông Lữ Văn Hùng đề nghị các cấp, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu đề ra. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, cần có sự chủ động, linh hoạt để triển khai hiệu quả; UBND tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn hoàn thành các khu công nghiệp, chỉ đạo sát sao thực hiện Đề án nhà ở xã hội; chuẩn bị điều kiện tổ chức thành công Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu; triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đặc biệt, tỉnh tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó chú trọng xây dựng văn kiện có chất lượng và sát tình hình thực tế; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức do tình hình kinh tế thế giới bị suy giảm, thiên tai, biến đổi khí hậu…nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2024 tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ du lịch, kim ngạch xuất khẩu…tăng so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt trên 105% kế hoạch năm, toàn tỉnh hiện có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 24.000 tỷ đồng, tăng trên 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt và kịp thời. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội bằng hiện vật lẫn tiền mặt được trên 65,8 tỷ đồng. Các chỉ số về cải cách hành chính, chỉ số về hài lòng sự phục vụ hành chính giảm so với các tỉnh, thành phố trên cả nước nhưng chỉ số quản trị và hành chính công đứng thứ 5 cả nước, xếp thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Tổ chức, bộ máy và cán bộ các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân tồn tại, đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quý IV cũng như đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.