Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh

Trong không khí thiêng liêng, hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Về phía địa phương có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An...

Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tôn vinh những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú, người cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tấm gương hy sinh oanh liệt và những hoạt động, cống hiến to lớn của đồng chí cho Đảng và cách mạng Việt Nam là nguồn sức mạnh cổ vũ những người cộng sản, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, phấn đấu, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương trên phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tiếp theo, tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương trước Đài Tổ quốc ghi công các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 1.200 Anh hùng, liệt sỹ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn thành kính đặt vòng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

Sau khi thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương trước Đài Tổ quốc ghi công, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn đã tới các phần mộ thắp hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo địa phương đã tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh, 107 tuổi, Mẹ có một người con trai duy nhất là liệt sỹ Lê Ngọc Long hy sinh năm 1966 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mẹ Nguyễn Thị Minh đang ở với các cháu.

Trong không khí thân tình và ấm áp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi sức khoẻ, động viên tinh thần, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của Mẹ và gia đình; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; thực hiện thật tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, phát huy hơn nữa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" - một đạo lý nhân văn cao đẹp của dân tộc ta.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.