Thắp lửa tri ân giữa tháng Tư lịch sử

Ngày 29/4, nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách được tổ chức sâu rộng, góp phần thắp lên ngọn lửa để tri ân những Anh hùng liệt sĩ, các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Nghị (thứ 2, từ phải sang) thăm hỏi, động viên gia đình bà Lương Thị Thân, thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học tại thôn 9 Tâm Thắng, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng

Ngày 29/4, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách, gồm: Hộ bà Lương Thị Thân, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học tại thôn 9 Tâm Thắng, xã Cư Jút và hộ ông Mã Quang Vĩnh, gia đình thờ cúng liệt tại thôn 5 Ea Tling, xã Cư Jút.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Nghị (phải) thăm hỏi, động viên gia đình ông Mã Quang Vĩnh, gia đình thờ cúng liệt sĩ tại thôn 5 Ea Tling, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Thanh Nghị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng những hy sinh, xương máu của các liệt sỹ, thương bình, gia đình có công cách mạng.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cũng động viên các gia đình sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người có công trên địa bàn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Nghị tặng (phải) quà cho gia đình bà Lương Thị Thân, thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học tại thôn 9 Tâm Thắng, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Cũng trong ngày 29/4, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà 78 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Tại xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng do ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho 60 trường hợp là đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Trao nhiều phần quà nghĩa tình

Tại chương trình gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã trao 94 suất quà tặng các chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ giải phóng; 100 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; 100 suất quà tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng tặng quà Chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Ông Mùa A Vảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Các phần quà tuy không lớn về giá trị nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời là sự sẻ chia, động viên các hộ nghèo, công nhân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân, người lao động; triển khai hiệu quả các hoạt động như Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng quà cựu chiến binh. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh, công nhân, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển. Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi gia đình chính sách, người có công có cuộc sống ổn định.

Hưng Thịnh - Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.