Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Sáng 30/11, Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ngày hội An toàn giao thông” năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại ngày hội.

Ngày hội thu hút đông đảo đoàn viên công nhân, đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, người lao động Quận 7 và tại Khu Chế xuất – Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông; các quy định của Luật An toàn giao thông đường bộ.

Đến với ngày hội, đoàn viên nghiệp đoàn, công nhân lao động còn được tư vấn, trợ giúp pháp lý, thay dầu xe gắn máy miễn phí, mua hàng giảm giá ưu đãi từ 30% - 50% cùng với các hoạt động thực hành lái xe an toàn cho người tham gia ngày hội...

Theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội là hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò pháp luật trong đời sống xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật về giao thông của đoàn viên, người lao động.

Chú thích ảnh
Trung tá Đinh Minh Vương, cán bộ tuyên truyền Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC08) phát biểu. 

Thông qua sự kiện, ông Huỳnh Văn Tuấn cũng kêu gọi mỗi đoàn viên, người lao động tự giác ý thức, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước; các quy định liên quan đến an toàn giao thông. Đồng thời vận động đoàn viên, người lao động tuyên tuyền, lan tỏa những hình ảnh đẹp, nếp sống văn minh khi tham gia giao thông trong mỗi gia đình, mỗi thành viên để vấn đề an toàn giao thông không chỉ được phổ biến rộng rãi mà còn được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Là người thường xuyên tham gia giao thông trên đường phố, anh Võ Văn Hùng, Chủ tịch nghiệp đoàn xe ôm Quận 7 đã chứng kiến nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xuất phát từ việc không chấp hành đúng pháp luật giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, để mỗi ngày người lao động tham gia giao thông an toàn trở về với gia đình, anh Võ Văn Hùng cho rằng người tham gia giao thông cần tuân thủ đúng pháp luật; chú ý quan sát thực hiện theo các biển báo, các tín hiệu hay người điều khiển giao thông; đi đúng làn đường, đúng tốc độ, nhường đường cho các phương tiện ưu tiên khi tham gia giao thông...

Chú thích ảnh
Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn kiểm tra chấp hành giao thông trên đường Hùng Vương, Quận 5.

Tham gia “Ngày hội An toàn giao thông”, Trung tá Đinh Minh Vương, cán bộ tuyên truyền Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC08) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp khi tham gia giao thông; người tham gia giao thông phải đảm bảo đầy đủ mũ bảo hiểm, giấy phép lái xe, chú ý, quan sát, không vượt ẩu và các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông. 

Chia sẻ những lỗi thường gặp của người tham gia giao thông, Trung tá Đinh Minh Vương cũng hướng dẫn một số kỹ năng đi đường; đồng thời khái quát Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Trong đó, một số điểm mới đáng chú ý như: Thay đổi phân hạng giấy phép lái xe; giấy phép lái xe có 12 điểm, nếu vi phạm sẽ bị trừ; trường hợp phải giảm tốc độ, dừng lại khi có đèn xanh; bổ sung các trường hợp không được dừng xe, đỗ xe; trường hợp được chở 3; quy định kiểm định khí thải xe máy...

Năm 2024, Chính phủ chọn là Năm an toàn giao thông với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" với với 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

Chú thích ảnh
Đại diện các đơn vị tài trợ trao quà cho đại diện đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại ngày hội, Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD đã trao tặng 100 hợp đồng bảo hiểm rủi ro tai nạn giao thông với tổng giá trị 5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tặng mũ bảo hiểm, áo mưa, thay dầu miễn phí cho xe gắn máy và phiếu mua hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động...

Tin, ảnh: Thanh Vũ

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.