Thái Bình: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo phương châm '5 rõ', '3 không'

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tỉnh Thái Bình đang triển khai các phương án, giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân theo phương châm "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả) và "3 không" (không chồng chéo; không bỏ sót nhiệm vụ; không né tránh, đùn đẩy công việc).
Chú thích ảnh
Lực lượng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình tiến hành tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn giao thông do việc chiếm dụng lòng, lề đường. Đồng thời phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, thành viên, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông (có thông báo của cơ quan chức năng). UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu bao che, giấu khuyết điểm cho các cá nhân vi phạm hoặc xử lý không nghiêm các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý; xem xét, tập trung xử lý trách nhiệm của các cá nhân giao xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi: Kinh doanh vận tải không đủ điều kiện; vi phạm quy định về giải quyết cho xe ra, vào bến; chở vượt quá số người quy định; nâng giá vé, giá cước vận tải trái quy định; chạy sai hành trình vận tải; đón, trả khách không đúng quy định. Các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm xe vận chuyển hành khách, hàng hóa dừng đỗ trái phép vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hoạt động "xe dù, bến cóc", "xe khách trá hình" tại những tuyến đường trung tâm, trục chính của thành phố; phân luồng giao thông đảm bảo thông suốt và an toàn…

Chú thích ảnh
Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Bình kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông trên địa bàn.

Công an tỉnh tiếp tục duy trì, triển khai thường xuyên, nâng cao hiệu quả các tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi tụ tập, gây mất trật tự, an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép và trấn áp tội phạm trên những tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp. Đồng thời, đơn vị tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tải trọng, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; bảo đảm an toàn trong hoạt động tại bến khách ngang sông, trên các tuyến, luồng đường thủy nội địa…

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để có biện pháp xử lý, khắc phục; chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị liên quan đẩy nhanh duy tu, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ…

Trong 10 tháng năm 2024, ở Thái Bình xảy ra 306 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 173 người chết và 169 người bị thương. Những tháng cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp tới, Thái Bình phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức rất nghiêm trọng trở lên, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân lưu thông thuận tiện, an toàn…

Tin, ảnh: Vũ Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.