Thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững từ góc độ bình đẳng giới

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững từ góc độ bình đẳng giới.
Thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững từ góc độ bình đẳng giới ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bà Elisa Fernandez, Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam dự hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, việc rà soát các vấn đề bình đẳng giới trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững là điều rất cần thiết. Hội thảo là diễn đàn cho các chuyên gia, đại diện các bộ, ban, ngành, nhóm phụ nữ cùng thảo luận và khuyến nghị những vấn đề ưu tiên nhằm đạt được bình đẳng giới trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và địa phương, bình đẳng giới ở Việt Nam đã dần trở thành nội dung xuyên suốt trong triển khai hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội với nhiều thành tựu nổi bật được quốc tế đánh giá và ghi nhận. Kết quả thực hiện bình đẳng giới thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, là tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và Mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam; thúc đẩy sự tham gia đóng góp của phụ nữ vào quá trình phát triển bền vững của đất nước. Trong quá trình Việt Nam xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Hội đã có nhiều kiến nghị, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện các Mục tiêu của Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Bà Elisa Fernandez, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam cho biết: Việt Nam là trường hợp ngoại lệ khi Chính phủ quyết định xem xét không chỉ tập trung vào các Mục tiêu bắt buộc mà còn thực hiện đánh giá tiến độ trên tất cả các mục tiêu khác, bao gồm Mục tiêu số 5 về Bình đẳng giới. Việc này tạo ra cơ hội giúp Việt Nam thông báo tiến trình thực hiện bình đẳng giới cũng như những vấn đề về giới đã được giải quyết thế nào trong các mục tiêu khác. Các bên liên quan cần tận dụng cơ hội này để tạo ra sự phối hợp và phát triển mạng lưới, bao gồm cả khu vực tư nhân để thúc đẩy về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. “Là một thành viên của Nhóm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, UN Women đã chia sẻ những số liệu và tài liệu liên quan để hỗ trợ quá trình thực hiện Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện của Việt Nam và xây dựng thông điệp chung của Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam xuyên suốt Báo cáo. Trong đó, những vấn đề tập trung bao gồm cải thiện sự phối hợp các hành động của Chính phủ: Đảm bảo trao quyền và sự tham gia của phụ nữ; đảm bảo cách tiếp cận toàn xã hội; xây dựng dữ liệu và bằng chứng cho việc theo dõi, báo cáo và trách nhiệm giải trình; cải thiện công bằng và sự tham gia của các nhóm thiệt thòi”, bà Elisa Fernandez chia sẻ. Tại Hội thảo, hơn 100 chuyên gia từ các cơ quan Chính phủ, Hội Phụ nữ các cấp, tổ chức quốc tế và xã hội, cơ quan nghiên cứu đã đóng góp nhiều ý kiến dưới quan điểm bình đẳng giới cho Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Theo các đại biểu, “Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững” là cơ hội để Việt Nam rà soát và nhìn lại những thành quả, cũng như những hạn chế, thách thức trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Hội thảo đã xác định các vấn đề về bình đẳng giới cần được báo cáo đầy đủ trong quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian qua. Báo cáo này sẽ được Chính phủ Việt Nam trình bày tại Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên hợp quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 7/2018 tại New York, Mỹ.
Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.