Việt Nam đứng đầu châu Á về bình đẳng giới trong quản trị

Việt Nam đứng đầu danh sách tại châu Á về tỷ lệ người điều hành doanh nghiệp là phụ nữ.
Việt Nam đứng đầu châu Á về bình đẳng giới trong quản trị ảnh 1

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Trung ương Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: TTXVN

Đó là đánh giá của hãng kiểm toán Deloitte Global trong báo cáo "Phụ nữ trong quản trị: Một cái nhìn toàn cầu", trong đó hãng này đã tiến hành thống kê dựa trên số liệu của 7.000 tập đoàn, công ty thuộc 64 quốc gia.

    

Theo nghiên cứu này, Việt Nam đứng đầu châu Á với 17,6% thành viên quản trị là phụ nữ, cao hơn trung bình trên toàn thế giới (15%). Sau Việt Nam là Malaysia với 13,7% và Singapore với 10,2%. Thấp nhất trong khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc với tỷ lệ lãnh đạo phụ nữ là 3,5% và 4,1%, kéo trung bình của khu vực xuống 7,8%.

   

Báo cáo kết luận tỷ lệ nữ quản trị tại châu Á vẫn rất thấp, chỉ cao hơn Mỹ Latinh. Trong khi đó, châu Âu vẫn dẫn đầu với 22,8% thành viên quản trị trong các tập đoàn, công ty là phụ nữ.

   

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, một báo cáo của hãng Mastercard cũng xếp hạng Việt Nam trong top 10 nước trên thế giới rất phù hợp cho phụ nữ khởi nghiệp.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.