Thúc giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Chu

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Chu (tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, công văn số 12676/BGTVT-CQLXD do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công ký cho biết, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn, giai đoạn 1 đoạn Chợ Mới - Chợ Chu được khởi công từ năm 2016. Đến nay dự án đã hoàn thành tại các đoạn đã bàn giao mặt bằng với giá trị khoảng 98% dự án. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mặt bằng gây khó khăn cho công tác hoàn thành toàn bộ dự án.

Cụ thể, tại địa phận thị trấn Chợ Chu còn khoảng 133md chưa bàn giao mặt bằng: trong đó, đường đầu cầu Suốn Nản còn khoảng 95md; trong đó có 2 hộ dân chưa đồng ý với đơn giá đền bù; 1 hộ dân đã nhận tiền đền bù những chưa di dời nhà; Ngã ba Lương Thực (thị trấn Chợ Chu) còn khoảng 38md chưa bàn giao mặt bằng.

Tại địa phận xóm Pải (xã Phượng Tiến) còn khoảng 80md đường gom dân sinh chưa thể thi công vì có 2 hộ dân phản đối, cản trở. Ngoài ra, hệ thống đường điện đoạn đường gom dân sinh xóm Pải; hệ thống đường điện, đường dây thông tin và trạm biến áp tại cầu Suối Nản; hệ thống điện, đường dây thông tin tại nút giao ngã ba Lương Thực đến thời điểm này chưa di dời được để các nhà thầu thi công.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại công văn số 3556/UBND-CNN ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất với UBND huyện Định Hóa kế hoạch cưỡng chế các hộ dân chưa chịu di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 15/10/2018. Tuy nhiên, đến nay công tác cưỡng chế chưa thực hiện. Đặc biệt, tình hình vướng mắc mặt bằng từ tháng 5/2018 đến nay chưa có tiến triển.

“Việc vướng mắc giải phóng mặt bằng gây khó khăn cho công tác thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hiệu quả đầu tư, tạo dư luận không tốt trong nhân dân khu vực có dự án. Mặt khác, kế hoạch vốn của dự án đã được bố trí trong năm 2018, việc kéo dài thời hạn vốn sang năm 2019 là rất khó khăn. Đồng thời, ảnh hưởng đến việc Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư tiếp giai đoạn 2 dự án (đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn)”, văn bản Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Chu), nếu trong vòng 10 ngày tới, không có mặt bằng thì dự án khó có thể hoàn thành trong năm 2018 theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải.

“Trong trường hợp không có mặt bằng, chủ đầu tư sẽ buộc phải tính đến phương án khoanh vùng những vị trí vướng mắt mặt bằng để trả lại cho địa phương thực hiện”, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay.

Dự án thành phần đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Chu dài 17 km, tổng mức đầu tư 926 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dư của dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.