Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam và Algeria

Chiều 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và người có công Algeria Laid Rebigua nhân dịp Bộ trưởng sang Việt Nam dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebigua. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Algeria Laid Rebigua cho biết, trong buổi sáng, ông đã trao thư chia buồn của Tổng thống Algeria Abdelmadjib Tebboune đến Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo có chỗ đứng lớn lao trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân Algeria.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Laid Rebigua cho biết, Chính phủ và nhân dân Algeria coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam và Algeria phát triển hơn nữa trên mọi mặt.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự chia sẻ của lãnh đạo và nhân dân Algeria dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam trong thời khắc khó khăn này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc của nhân dân Việt Nam, người đã để lại nhiều di sản quan trọng, trong đó có lĩnh vực đối ngoại; khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống tại châu Phi, đặc biệt là Algeria.

Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến các nhà lãnh đạo Algeria; nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Algeria dành cho Việt Nam; tin tưởng Algeria sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 9 tới.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới nhằm mở ra một chương mới, thời kỳ mới cho mối quan hệ hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa hai nước; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế ủy ban liên chính phủ, tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao. Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, tất cả vì mục tiêu hòa bình và phát triển cho mỗi quốc gia, khu vực và toàn thế giới.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.