Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực

Chiều 22/4, tại thủ đô Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, do Chủ tịch Obuchi Yuko dẫn đầu cùng Ban lãnh đạo và các thành viên của Liên minh. Đây là hoạt động ngoại giao quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương và tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Buổi làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Đoàn đại biểu Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Quang Hiệu chúc mừng nữ nghị sĩ Obuchi Yuko vừa được bầu làm Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, đồng thời đánh giá cao Ban lãnh đạo đã sớm kiện toàn và bày tỏ cảm ơn các thành viên trong nhiều năm qua đã tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Đại sứ bày tỏ hy vọng các thành viên của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam dù trên các cương vị khác nhau cũng sẽ luôn tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau khi nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á và trên thế giới.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu trân trọng chuyển lời của lãnh đạo Việt Nam mời bà Obuchi sớm dẫn đầu đoàn đại biểu Liên minh thăm Việt Nam trong năm 2025 để thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đây là các lĩnh vực  đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước coi là một trong những trụ cột thúc đẩy quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng Đoàn đại biểu Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản  - Việt Nam chụp ảnh chung.

Về phần mình, bà Obuchi Yoko khẳng định kế thừa truyền thống coi trọng và thúc đẩy giao lưu và hợp tác với Việt Nam của các Chủ tịch trước đó, trong đó có cha của bà là cố Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Keizo, người đã đến thăm Việt Nam dịp kỷ niệm 25 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1998. Bà Obuchi cũng đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong những năm gần đây trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng đến hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương… Sự tham dự đông đảo của các thành viên của Liên minh từ các đảng phái khác nhau trong Quốc hội cho thấy phía Nhật Bản rất coi trọng và nỗ lực thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Bà Obuchi cũng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ sớm dẫn đầu đoàn đại biểu của Liên minh thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.
Cũng trong dịp này, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cùng các thành viên của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam đã trao đổi về các giải pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.