Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia trong đào tạo cán bộ và nghiên cứu chính sách

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia Andrew Goledzinowski đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp Ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng Đại sứ Andrew Goledzinowski đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Goledzinowski cho biết, trong thời gian ở Việt Nam, ông hiểu được tầm quan trọng của sự cân bằng và hài hòa. Điều này có nghĩa là cân bằng giữa sự đổi mới, sáng tạo và sự ổn định, tính liên tục. Trong lịch sử Việt Nam, ổn định là xu hướng chủ đạo, nhưng vẫn xen kẽ bởi các giai đoạn với những thay đổi quan trọng. Đại sứ cũng cho biết, Việt Nam - Australia đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên của đổi mới và sáng tạo. Kỷ nguyên mới của Việt Nam đang dần hiện ra vào thời điểm mang tính quyết định.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện, cần thực hiện tốt các phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác hai nước trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn Đại sứ Australia tại Việt Nam đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo "Việt Nam: 40 năm đổi mới và tầm nhìn 2045", qua đó đã xác định các trọng tâm trong quá trình phát triển của Việt Nam bao gồm các xu hướng lớn trên toàn cầu, cải cách hệ thống quản trị công, vượt bẫy thu nhập trung bình, cải cách lĩnh vực tài chính ở Việt Nam, đô thị hóa và phát triển bền vững; đồng thời khẳng định thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam khi bước vào kỷ nguyên mới nhờ những thành quả vĩ đại của đất nước sau 40 năm đổi mới, qua đó định hình trở thành một quốc gia phát triển.

Chú thích ảnh
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp Ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao sự đóng góp của Đại sứ Goledzinowski trong phát triển Trung tâm Việt - Úc với vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và trao đổi tri thức năng động giữa Việt Nam và Australia. Qua đó, góp phần giúp Việt Nam có đội ngũ lãnh đạo có năng lực tốt, có kỹ năng quản lý công và kỹ năng xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng kinh nghiệm thực tế để phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Trung tâm Việt - Úc là một biểu tượng về sự tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Australia nhằm củng cố quan hệ song phương giữa hai quốc gia, đặc biệt là những đóng góp về công tác quyền con người, để Việt Nam hoàn thành đề án đưa giáo dục quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, dự kiến giai đoạn 2025 - 2030 khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới thì quyền con người, con người là trung tâm và là chủ thể trong kỷ nguyên vươn mình.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết Việt Nam trong quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mong Đại sứ lan tỏa với cộng đồng quốc tế khi bàn về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, Đại sứ Andrew Goledzinowski sẽ đạt nhiều thành công trên các cương vị mới và trên bất kỳ cương vị nào cũng luôn ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia nói chung cũng như quan hệ hợp tác giữa các đối tác Australia với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp Ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đại sứ Andrew Goledzinowski cảm ơn ông Nguyễn Xuân Thắng và khẳng định sẽ kể lại câu chuyện phát triển của Việt Nam ra thế giới; mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai nước liên quan đến thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và quyền con người. Đại sứ Andrew Goledzinowski tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu đưa đất nước vươn mình phát triển khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đại sứ Andrew Goledzinowski; Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho bà Cherie Russell, Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia và ông Quentin Derrick, Giám đốc quốc tế Trung tâm Việt - Úc.

* Cũng trong chiều 12/12, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đã đồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án Trung tâm Việt - Úc.

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.