Quan hệ Việt Nam - Australia phản ánh chiều sâu của niềm tin chiến lược

Chiều 5/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh 2/9 (1945 - 2024).
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tú/Pv TTXVN tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tham dự lễ kỷ niệm có bà Michelle Chan - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia; ông Steven James Roberts Whan - Bộ trưởng Bộ Kỹ năng, TAFE (Giáo dục Kỹ năng và Giáo dục nâng cao) và Giáo dục Đại học bang New South Wales; ông Brendon Smyth - Ủy viên phụ trách Hợp tác Quốc tế, thay mặt Thủ hiến vùng Lãnh thổ Thủ đô (ACT); Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; các đại diện đến từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT); đại diện ngoại giao các nước tại Australia cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại quốc gia châu Đại Dương này…

Mở đầu buổi lễ, trong không khí trang trọng và ấm cúng, các đại biểu tham dự không khỏi xúc động khi cùng nghe Quốc ca của Việt Nam và Australia lần lượt vang lên.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết vào tháng 9 hằng năm, nhân dân Việt Nam hân hoan kỷ niệm Ngày Quốc khánh. Năm 2024 đánh dấu 79 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Tuyên ngôn độc lập tại thủ đô Hà Nội. Có được nền độc lập này là nhờ sự hy sinh to lớn của hàng triệu người dân Việt Nam, và ngày nay, nền độc lập quý giá đó đang mang lại những kết quả tốt đẹp.

Ông điểm lại thành tích nổi bật mà Việt Nam đạt được trong thời gian gần đây. Cụ thể, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP cao, đưa Việt Nam vào top 10 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Việt Nam cũng nổi lên là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới, với tổng kim ngạch thương mại đạt hơn 680 tỷ USD vào năm ngoái. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục là điểm đến rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thu hút trung bình 55 tỷ USD đầu tư mỗi năm trong thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra chụp ảnh lưu niệm cùng các em sinh viên Việt Nam tại Australia. Ảnh: Thanh Tú/Pv TTXVN tại Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết, trong bối cảnh môi trường toàn cầu phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với hầu hết các nước trên thế giới. Đặc biệt, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược hoặc quan hệ cấp cao hơn với 30 quốc gia, trong đó có cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Về mối quan hệ Việt Nam - Australia, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhận định năm 2024 là năm mang tính lịch sử đối với mối quan hệ song phương. Tháng 3/2024, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Australia. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn. Australia hiện là một trong 5 điểm đến được ưa thích nhất đối với sinh viên Việt Nam, với hơn 30.000 sinh viên Việt Nam hiện đang học tập ở “xứ Chuột túi”. Ngược lại, Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu của người dân Australia với gần 300.000 lượt du khách Australia đến Việt Nam chỉ trong 7 tháng đầu năm nay. Hai nước cũng đã trở thành 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau, với kim ngạch thương mại song phương ước đạt 20 tỷ USD trong năm 2024. Cộng đồng người Việt tại Australia đang phát triển mạnh mẽ, đa số ủng hộ tình hữu nghị và hợp tác song phương giữa hai nước.             

Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh, Việt Nam và Australia đang hợp tác mạnh mẽ trên nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế, trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, khoa học và công nghệ, giao lưu nhân dân; chia sẻ lợi ích chung trong việc thúc đẩy một khu vực hòa bình, nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng. 

Chú thích ảnh
Bà Michelle Chan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tú/PV TTXVN tại Australia

Sau khi cùng các quan khách xem đoạn clip giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và ngoại giao của Việt Nam trong những năm qua, phát biểu chúc mừng Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp trọng đại này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan bày tỏ sự vui mừng khi đến tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại thủ đô Canberra. Dành thời gian nhắc lại di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như vai trò quan trọng của ông trong mối quan hệ song phương, Thứ trưởng Michelle Chan nhận định rằng việc Việt Nam và Australia nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ không thể thực hiện được nếu không có tầm nhìn, khả năng lãnh đạo và sự hỗ trợ của cá nhân cố Tổng Bí thư. Bà bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Australia và Việt Nam sẽ tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. 

Thứ trưởng Michelle Chan nhấn mạnh mối quan hệ với Việt Nam là một trong những mối quan hệ quan trọng, đa dạng và năng động nhất của Australia, phản ánh chiều sâu của niềm tin chiến lược và tham vọng chung của hai nước về tương lai của mối quan hệ đối tác. Mối quan hệ Việt Nam – Australia là minh chứng tuyệt vời về những cách thức đa dạng và sâu sắc mà hai quốc gia được kết nối. 

Hướng tới tương lai, Thứ trưởng Michelle Chan bày tỏ mong muốn Australia và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác trong các vấn đề quan trọng đối với hai nước và khu vực, bao gồm hợp tác với ASEAN, hỗ trợ sự ổn định trong khu vực cũng như củng cố các quy tắc và chuẩn mực làm nền tảng cho an ninh và thịnh vượng chung.

Chú thích ảnh
Anh Luyện Quang Huy - Kỹ sư cầu đường đang sinh sống và làm việc tại Canberra, Australia - trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Australia. Ảnh: Thanh Tú/Pv TTXVN tại Australia

Khoác trên mình chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng, anh Luyện Quang Huy - kỹ sư cầu đường đang sinh sống và làm việc tại Australia - không giấu sự xúc động, vui mừng và vinh dự khi tham dự Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại buổi lễ trang trọng và ấm cúng này, anh cho biết trong 5 năm sống ở thủ đô Canberra, năm nào anh cũng tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh và Tết cộng đồng do Đại sứ quán tổ chức. Mỗi buổi lễ như vậy mang đến cho anh những cảm xúc dâng trào, càng khiến những người con xa quê hương như anh thêm gắn kết tình cảm, nhớ da diết quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
Em Nguyễn Hải Anh - Sinh viên tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS) - trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Australia. Ảnh: Thanh Tú/Pv TTXVN tại Australia

Cùng chung cảm xúc, em Nguyễn Hải Anh - sinh viên Đại học Công nghệ Sydney (UTS) - cho biết đây là lần đầu tiên em được tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh ở một đất nước xa xôi, khiến em bồi hồi và xúc động. Dù ở nơi đất khách, nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu thương, ấm áp khi được gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Australia. Em cảm thấy rất tự hào vì người Việt Nam tại Australia đã tạo nên được một cộng đồng vững mạnh để có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Chú thích ảnh
Cô Lydia Caisley - Miss Cosmo Australia (Hoa hậu hoàn vũ Australia) - trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Australia. Ảnh: Thanh Tú /Pv TTXVN tại Australia

Trong khi đó, Lydia Caisley - Hoa hậu Hoàn vũ Australia, người sẽ sang Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024 được tổ chức vào tuần tới tại Việt Nam, cho biết cô rất vinh dự khi được Đại sứ quán Việt Nam tại Australia mời tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam. Lydia Caisley chia sẻ: “Hôm nay tôi đến đây với mong muốn có thể chia sẻ văn hóa của Việt Nam và Australia. Tôi khoác trên mình chiếc áo dài này để thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với cả hai nền văn hóa tại sự kiện này”.

Trong bầu không khí ấm áp, trang trọng và thân tình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã cùng các đại biểu đã nâng ly chúc mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam, chúc mừng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, cùng thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị Việt Nam.

Thanh Tú - Văn Linh - Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.