Thúc đẩy khối đại đoàn kết - động lực phát triển quê hương Quảng Trị

Ngày 14/11, trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã dự và phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các sở, ban, ngành của tỉnh.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết, nghĩa đồng bào, góp phần củng cố niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vừa tổ chức thành công các sự kiện quan trọng như kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội lần thứ XIV và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết quốc tế của tỉnh Quảng Trị, thể hiện qua việc hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng giúp nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam – Cuba; đồng thời triển khai kịp thời hoạt động cứu trợ thiên tai trong và ngoài tỉnh, thể hiện rõ nghĩa tình “Tương thân tương ái”. Những kết quả trên là minh chứng sinh động cho mô hình “Khu dân cư tự quản – đoàn kết – ấm no – hạnh phúc”, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Liêm Công Tây đã đạt được. Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Phó Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; chăm lo đời sống người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho các gia đình chính sách thôn Liêm Công Tây.

Năm 2025, thôn Liêm Công Tây triển khai nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhiệm vụ sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống người dân tiếp tục được quan tâm. Phát huy truyền thống “lũy thép, lũy hoa”, “mảnh đất kim cương’, “tuyến lửa anh hùng”, thôn Liêm Công Tây tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết trong xây dựng và phát triển. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ, tạo nhiều kết quả tích cực. Kinh tế địa phương tăng trưởng; ngành nghề, dịch vụ mở rộng; hạ tầng nông thôn được chỉnh trang; đường làng, ngõ xóm được nâng cấp; 100% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thôn duy trì danh hiệu “Thôn văn hóa”. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,66% xuống còn 1,6%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, việc cưới, việc tang được tổ chức văn minh, tiết kiệm. Công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện được thực hiện hiệu quả...

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Liêm Công Tây.

Tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa, gửi lời chúc mừng đến cán bộ, nhân dân thôn Liêm Công Tây. Dịp này, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị đã trao quà tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.