Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga về giảm phát thải khí carbon, chống biến đổi khí hậu

Chiều 15/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Boris Yuryevich Titov, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp đặc phái viên của Tổng thống Nga Boris Yuryevich Titov. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ, hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Liên bang Xô viết trước đây hay Liên bang Nga hiện nay luôn là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Đánh giá cao sự hợp tác và đồng hành của Liên bang Nga trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, Phó Thủ tướng mong muốn hai nước cùng nhau trao đổi, thúc đẩy sáng kiến hợp tác toàn cầu nhằm thực hiện tốt hơn các mục tiêu bảo đảm môi trường, giảm phát thải khí carbon, biến đổi khí hậu. Ngay trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 14 - 15/1, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đưa ra những giải pháp như chôn lấp carbon, sử dụng năng lượng hạt nhân kết hợp năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, sản xuất nhiên liệu xanh…

Với quyết tâm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn vào những nỗ lực chung nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu về môi trường và khí hậu.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Boris Yuryevich Titov cho biết, để bảo đảm sự phát triển bền vững, Nga tập trung triển khai các chính sách về chống biến đối khí hậu và bảo vệ môi trường.

Nga đã khởi xướng việc thành lập các hội đồng chuyên môn đặc biệt về phát triển bền vững và khí hậu trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả đạt được mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế và thực hiện các chính sách về biến đổi khí hậu; sẵn sàng chia sẻ nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga mong muốn Việt Nam cử chuyên gia, nhà khoa học tham gia các nhóm nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý carbon, chuyển đổi xanh, thiết lập khung tiêu chuẩn toàn cầu liên quan đến đo đếm, xác định hạn ngạch phát thải khí carbon; chia sẻ kinh nghiệm thành lập thị trường carbon...

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp đặc phái viên của Tổng thống Nga Boris Yuryevich Titov. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Việt Nam hết sức quan tâm đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là nhóm chỉ số về môi trường như rác thải, chất lượng nguồn nước, không khí, rái thải nhựa đại dương… Quá trình ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính đòi hỏi phải có cơ chế công bằng, minh bạch giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Việt Nam có nhiều kinh nghiệm để triển khai các thoả thuận quốc tế về chống biến đổi hậu như phát thải ròng khí nhà kính bằng (Net Zero) vào văn 2050, Sáng kiến về Cộng đồng phát thải bằng "0" châu Á (AZEC), Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)… và đang xúc tiến thành lập thị trường carbon trong nước.

Cùng với các sáng kiến đã có, Phó Thủ tướng cho rằng Nga cần thúc đẩy thành lập quỹ nghiên cứu của BRISC, SCO tập trung phát triển một số công nghệ cụ thể để thực hiện Net Zero; hình thành các công cụ đo đếm, xác định hạn ngạch phát thải khí carbon của các quốc gia một cách thống nhất trên toàn cầu...

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.