Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn xúc tiến kinh tế Việt Nam-Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Ông Lý Bảo Đông, Tổng Thư ký Diễn đàn Châu Á Bác Ngao phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN

Ông Lý Bảo Đông, Tổng Thư ký Diễn đàn châu Á Bắc Ngao cho biết, đây là lần đầu tiên Diễn đàn châu Á Bác Ngao cùng với Việt Nam tổ chức diễn đàn tại Hà Nội.

Ông Lý Bảo Đông nhấn mạnh, Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được thành lập từ ngày 27/02/2001, với tôn chỉ là xây dựng một diễn đàn kinh tế của châu Á nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế trong khu vực và liên khu vực, giúp các quốc gia cùng phát triển.

Kể từ khi được thành lập đến nay, BFA là nơi lãnh đạo, doanh nghiệp các nước chia sẻ ý tưởng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng.

Với phương thức tổ chức tương tự như các hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới, BFA ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, nhất là giới doanh nghiệp châu Á. Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập của BFA đã nhiều lần tham dự hội nghị thường niên ở cấp Chính phủ.

Tại tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc 13 năm liên tục là đối tác thương mại lớn nhất Việt Nam. Đồng thời là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam về các mặt hàng máy tính, linh kiện, cao su thiên nhiên than và gạo. Cùng đó, là thị trường lớn thứ 2 của Việt Nam, sau Mỹ.

Tính đến hết tháng 11/2018 Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam 2.102 dự án với tổng vốn đầu tư 13,05 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng, bất động sản và các sản phẩm khác như: dệt may, điện tử, dịch vụ…

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhập siêu từ Trung Quốc với số lượng ngày càng tăng. Việt Nam mong muốn, Trung Quốc gia tăng nhập khẩu hàng hóa có ưu thế của Việt Nam để dần dần cải thiện cán cân thương mại song phương, ông Vũ Tiến Lộc cho biết.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thành phố luôn quan tâm đến hoạt động, chương trình hợp tác với các tỉnh thành phố và cộng đồng doanh nghiệp của Trung Quốc với tinh thần hợp tác toàn diện, hiệu quả hai bên cùng có lợi.

Tại Hà Nội hiện đã có 425 dự án FDI của các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 517 triệu USD. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đăng ký đặt 100 văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội. Nằm trong quy hoạch “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”, thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia các hội nghị hợp tác kinh tế được tổ chức tại các địa phương của hai nước và ký kết các biên bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư còn chưa tương xứng với tiềm năng, kim ngạch xuất nhập khẩu còn chưa cân đối. Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tập trung rà soát các mặt hàng, sản phẩm chủ lực đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đáp ứng được yêu cầu của thị trường Trung Quốc đang có nhu cầu lớn, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính xuất nhập cảnh.

Hằng Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.