Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu

Nhận lời mời của Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Trung Quốc, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2-3/12.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội đàm.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc Khuất Đông Ngọc sáng 3/12, Thứ trưởng Trần Thanh Nam và người đồng cấp Trung Quốc đã bày tỏ vui mừng về tình hình hợp tác giữa hai nước và hai Bộ đã đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...

Hai bên cũng đã đi sâu trao đổi về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở cả hai nước. Nhằm tăng cường hơn nữa, hai bên đã nhất trí thiếp lập cơ chế đối thoại cấp Bộ 6 tháng/lần bên cạnh cơ chế họp thường niên Ủy ban liên hợp Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chiều cùng ngày đã làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc - cơ quan phụ trách về vấn đề Kiểm dịch Kiểm nghiệm Động thực vật và An toàn Thực phẩm của Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm với Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Trung Quốc Trương Tế Văn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam bày tỏ vui mừng về những nỗ lực của hai bên trong việc thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản của Việt Nam và khẳng định Việt Nam luôn thúc đẩy tập trung thương mại nông lâm thủy sản chính ngạch. Việt Nam chủ trương tiến tới xây dựng thương hiệu để ngày càng có nhiều sản phẩm, hàng hóa nông sản có chất lượng của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, trong đó không chỉ tiêu thụ tại các tỉnh khu vực biên giới phía Nam, mà còn mở ra tiêu thụ tại các tỉnh phát triển vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Tổng Cục Hải quan Trung Quốc tạo điều kiện để mở rộng thêm danh mục nông sản và thủy sản sớm được xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Tới nay, hai bên đã tiến hành rà soát lại tình hình thực hiện các thỏa thuận trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm dịch động thực vật, trao đổi nhằm tạo thuận lợi, phát triển thương mại nông sản qua các cửa khẩu khu vực biên giới, đảm bảo lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Cuối buổi hội đàm, hai bên đã nhất trí xây dựng cơ chế hợp tác thường xuyên, hỗ trợ đào tạo, trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng Cục Hải quan Trung Quốc.

Tin, ảnh: Lương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.