Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc do đồng chí Mã Kiến Đường, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, dẫn đầu.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát chào mừng đồng chí Mã Kiến Đường cùng Đoàn đại biểu Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc đến làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Cao Đức Phát nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc này là để tiếp tục thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai cơ quan được ký kết năm 2017. 

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương luôn coi trọng tăng cường hợp tác, tiếp xúc, trao đổi thường xuyên hơn với Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và hai nước nói chung.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Kiến Đường đã cảm ơn sự đón tiếp của Ban Kinh tế Trung ương. Trao đổi với đồng chí Cao Đức Phát về sự hợp tác giữa hai cơ quan, đồng chí Mã Kiến Đường mong muốn, Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc và Ban Kinh tế Trung ương sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Tại buổi làm việc, hai bên thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và một số chủ trương, định hướng phát triển của Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới, đồng thời thống nhất nội dung hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc trong thời gian tới nhằm góp phần cụ thể hóa các chủ trương đã được lãnh đạo hai Đảng thống nhất.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.