Diễn đàn Hợp tác Kinh doanh Nhật Bản-Mekong

Ngày 3/11, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh doanh Nhật Bản-Mekong. Tham dự Diễn đàn có khoảng 400 đại biểu đại diện các cơ quan Chính phủ, địa phương của 2 nước, cùng nhiều tổ chức, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho biết, lần đầu tiên có số lượng lớn tới 120 doanh nghiệp Nhật Bản đến ĐBSCL và cũng là lần đầu tiên có 1 chuyến bay chuyên cơ trực tiếp từ Tokyo (Nhật Bản) đến Cần Thơ. Chủ tịch VCCI mong muốn Diễn đàn này sẽ diễn ra hàng năm để tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản với ĐBSCL.

Tiềm năng hợp tác giữa ĐBSCL với Nhật Bản là rất lớn nhưng thực trạng đầu tư của Nhật Bản tại vùng này chỉ đứng hàng thứ tư, sau Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Thế mạnh lớn nhất của vùng ĐBSCL là tiềm lực về con người trẻ, năng động được đào tạo tốt, có không gian phát triển phục vụ cho các doanh nghiệp. Sự hợp tác trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, du lịch, dịch vụ thương mại… là những tiềm năng của vùng chưa được khai thác mà Nhật Bản sẽ là đối tác tốt nhất để phát triển.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

ĐBSCL đang cần có một nền nông nghiệp với công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu, trong khi đó, Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này. Nếu các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư phát triển tại vùng ĐBSCL các mô hình phát triển nông công nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ cho phát triển cộng đồng sẽ rất phù hợp.

Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì cùng với sự phối hợp tổ chức của Câu lạc bộ các Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Du lịch 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Các địa phương vùng ĐBSCL đã giới thiệu với doanh nghiệp Nhật Bản 63 dự án mời gọi đầu tư; trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao với 12 dự án, 9 dự án công nghiệp, 8 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… còn lại là các dự án kêu gọi đầu tư về thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo…

Tại Diễn đàn, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa lớn nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu kinh tế, thương mại giữa Nhật Bản và ĐBSCL; đồng thời, mong muốn có nhiều nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm hơn nữa vào khu vực này.

Lãnh đạo các địa phương trong vùng cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp để triển khai công việc hiệu quả trên cơ sở hai bên cùng có lợi trong bối cảnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) chuẩn bị có hiệu lực đối với 11 quốc gia thành viên; trong đó có Nhật Bản và Việt Nam - ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Theo ông Kawaue Junichi - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ĐBSCL là trung tâm về nông nghiệp của Việt Nam đồng thời có vai trò dẫn đầu nền nông nghiệp Việt Nam thông qua việc xuất khẩu nông thủy sản như lúa gạo, tôm, thủy sản… Những năm gần đây, mối quan hệ Nhật-Việt ngày càng trở nên sâu sắc kèm theo đó là mối quan hệ giữa Nhật Bản và vùng ĐBSCL ngày càng mở rộng hơn trong nhiều lĩnh vực như giao thông, thương mại, đặc biệt là nông sản. Đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản cho vùng ĐBSCL ngày càng gia tăng.

Ông Nguyễn Phương Lam - Phó Giám đốc phụ trách VCCI Cần Thơ chia sẻ, hiện có 8 điểm nổi bậc nhất của vùng ĐBSCL mà các doanh nghiệp Nhật Bản cần xem như vùng đất mới để quan tâm đầu tư. Đây là vùng đất có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, môi trường đầu tư thuận lợi, cơ sở hạ tầng đang phát triển, thị trường tiêu thụ rộng lớn với gần 18 triệu người tiêu dùng, lực lượng lao động dồi dào với chi phí thấp. Đây còn là vùng sản xuất nông, thủy sản trọng điểm của cả nước với nhiều lĩnh vực đầu tư tiềm năng mới nổi...

Hiện các lĩnh vực hợp tác thương mại dịch vụ giữa Nhật Bản với vùng ĐBSCL bao gồm: cung ứng nông sản chất lượng cao cho thị trường Nhật Bản và trên thế giới; thị trường mới cho các công ty du lịch ĐBSCL – Nhật Bản; dịch vụ tài chính, tín dụng, giao nhận, khám chữa bệnh, giáo dục và dạy nghề; dịch vụ tu nghiệp sinh như: y tế, kỹ thuật, IT, kiến trúc, xây dựng…

Thống kê từ VCCI Cần Thơ cho thấy, tính đến hết tháng 10/2018, vùng ĐBSCL đã thu hút 169 dự án FDI từ Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký tương đương 2,213 tỷ USD, chiếm 10,5% trong tổng vốn FDI của toàn vùng.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.