Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hyogo, Nhật Bản

Chiều 2/11, tại TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hyogo, Nhật Bản tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế TP Hồ Chí Minh-Hyogo lần thứ hai với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp hai nước.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Tp. Hồ Chí Minh mời gọi hợp tác, đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào các ngành mà thành phố đang có nhu cầu như sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ…

Tin tưởng tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hyogo còn phát triển ở nhiều lĩnh vực, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, doanh nghiệp Hyogo tăng cường hợp tác với Tp. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Thành phố cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung, doanh nghiệp tỉnh Hyogo nói riêng, hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả tại Tp. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Liêm cũng hy vọng thành phố Hyogo sẽ chào đón các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh để mở rộng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, mang lại sự thịnh vượng cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả hai địa phương.

Ông Ido Toshizo, Thống đốc tỉnh Hyogo đánh giá cao tiềm năng và những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong phát triển kinh tế, nhất là sự ổn định chính trị, nguồn nhân lực ưu tú dồi dào và đang nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trên thế giới, trong đó 1.800 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Mối quan hệ giữa Hyogo và Tp. Hồ Chí Minh đã phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian qua, đặc biệt sau khi hai địa phương ký “Biên bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị và giao lưu kinh tế’ vào năm 2007.

Chú thích ảnh
Thống đốc tỉnh Hyogo, ông Ido Toshizo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Chia sẻ tiềm năng, thế mạnh của Hyogo, ông Ido Toshizo cho rằng, thông qua Hội nghị lần này, bên cạnh việc thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Hyogo vào miền Nam Việt Nam, tỉnh Hyogo cũng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam phát triển đầu tư, kinh doanh du lịch vào Hyogo và tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác lao động, tiếp nhận tu nghiệp sinh, sinh viên Việt Nam vào làm việc tại các doanh nghiệp của Hyogo.

Tại Hội nghị, doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Hyogo đã được giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội, chính sách thu hút đầu tư của Tp. Hồ Chí Minh; tiềm năng, thế mạnh của các doanh nghiệp tỉnh Hyogo; triển vọng phát triển kinh tế tỉnh Hyogo và Nhật Bản.

Các đại biểu đã trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại và cùng nhau tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm hàng hóa của Tp. Hồ Chí Minh được tổ chức bên lề Hội nghị.

Tính từ năm 1998 đến nay, Nhật Bản có 1.240 dự án đầu tư, kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 4 tỷ USD, đứng thứ 5 trong số 100 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Tp. Hồ Chí Minh.

Các doanh nghiệp Hyogo đầu tư vào Tp. Hồ Chí Minh với 34 dự án, có tổng vốn 22 22 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, logistics, thương mại, dịch vụ.  Tại tỉnh Hyogo có khoảng 15.000 người Việt Nam sinh sống và khoảng 30% số lưu học sinh nước ngoài tại Hyogo là sinh viên Việt Nam.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.