Thúc đẩy hợp tác kinh tế Hà Nam và các địa phương, doanh nghiệp của Nhật Bản 

Ngày 28/9, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm thúc đẩy hợp tác kinh tế Hà Nam – Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Dự tọa đàm có có Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung,  Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, đại diện lãnh đạo Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JCCI).

Tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng đã giới thiệu về quan hệ hợp tác hơn 10 năm qua giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, doanh nghiệp của Nhật Bản thông qua các hoạt động tiếp xúc đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa như: thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hyogo và thành phố Kobe với tỉnh Hà Nam; biên bản hợp tác liên quan đến khu công nghiệp dành riêng cho các doanh nghiệp đến từ tỉnh Kanagawa và Khu công nghiệp Đồng Văn III Hà Nam…

Phát biểu về quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng được vun đắp thông qua các cuộc giao lưu cấp cao.

Ông Lê Hoài Trung mong muốn buổi tọa đàm sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư giữa Nhật Bản – Việt Nam nói chung, các tổ chức Nhật Bản và tỉnh Hà Nam nói riêng; đồng thời, mong muốn tăng cường hợp tác về giáo dục, giao lưu văn hóa; ưu tiên kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến Hà Nam nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng đầu tư.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio phát biểu tại buổi Tọa đàm. 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt NamYamada Takio và các thành viên đoàn công tác đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và những chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Hà Nam. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hà Nam và Nhật Bản, đại diện các văn phòng, hiệp hội, doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp hợp hai bên, tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, đưa kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đến tháng 9/2020, Hà Nam có 321 dự án FDI đang đầu tư trên địa bàn tỉnh; trong đó có 100 dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, chiếm trên 25% tổng vốn FDI đầu tư vào tỉnh. Hiện tỉnh Hà Nam thu hút hơn 100 dự án đầu tư của các nhà đầu tư đến từ 26 tỉnh của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.041 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp Nhật Bản ước đạt 880 triệu USD; 89/100 dự án đã đi vào hoạt động và sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Hà Nam đã thu hút được 20.000  lao động vào làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam đánh giá cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản về uy tín và đóng góp tích cực cho ngân sách tỉnh Hà Nam. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp của Nhật Bản luôn chấp hành đầy đủ các cam kết về tiến độ xây dựng cũng như thực hiện đầy đủ các quy định  về bảo vệ môi trường, bảo đảm môi trường làm việc và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động tại Hà Nam.

Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi Tọa đàm. 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy, buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về thúc đẩy hợp tác kinh tế Hà Nam – Nhật Bản là hoạt động quan trọng, sự kiện chính trị chính thức đầu tiên của Hà Nam trong nhiệm kỳ mới.

Xác định Nhật Bản luôn là đối tác ưu tiên thu hút đầu tư số một của tỉnh  Hà Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết, trong thời gian tới Hà Nam tiếp tục nỗ lực cải thiện, nâng cao môi trường đầu tư, thực hiện phương châm đồng hành cũng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực hiện các cam kết với các nhà đầu tư, lắng nghe kịp thời  giải quyết những đề xuất kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời, đề nghị hỗ trợ triển khai chương trình đào tạo lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp Nhật Bản, phát triển các trung tâm đào tạo tiếng Nhật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.