Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Indonesia, New Zealand và Australia

Chiều 5/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ibnu Hadi, Đại sứ Indonesia; bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand và Phó Đại sứ, Đại diện lâm thời Australia tại Việt Nam Layton Pike, để trao đổi về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước nói trên, chuẩn bị cho chuyến thăm làm việc của Phó Thủ tướng tại các nước này vào cuối tháng 7/2017.

Về ý kiến của Đại sứ Indonesia Ibnu Hadi trong việc xác lập đường bay của Vietjet Air từ Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) tới Thủ đô Jarkarta (Indonesia), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc mở đường bay thẳng giữa hai quốc gia để tăng cường hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân; khẳng định Indonesia là đối tác chiến lược của Việt Nam và Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với nước này.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Indonesia, New Zealand và Australia ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Đại sứ đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam Layton Pike. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tiếp Đại sứ New Zealand, Phó Thủ tướng mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, quản lý rủi ro thiên tai; trao đổi việc phối hợp hợp tác tại các diễn đàn đa phương; nghiên cứu tiến hành nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Australia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết sẵn sàng trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan tới hai quốc gia, vì sự hợp tác và thịnh vượng của cả hai bên.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.