Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Ngân hàng Somitomo Mitsui khu vực châu Á- Thái Bình Dương

Chiều 3/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ryuji Nishisaki, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sumitomo Mitsui là ngân hàng đang nắm giữ 15% vốn điều lệ tại Ngân hàng Eximbank Việt Nam, từng tham gia hỗ trợ về vốn, dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Ngân hàng này mong muốn được mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi Việt Nam được Ngân hàng Sumitomo Mitsui lựa chọn là điểm đến trong đầu tư, hợp tác kinh doanh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gợi ý SMBC có thể tham gia đầu tư vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng. Theo Phó Thủ tướng, từ nay tới năm 2020, Việt Nam xây dựng 700 km đường cao tốc Bắc - Nam với nhu cầu vốn khoảng 200.000 tỷ đồng. SMBC cũng như các nhà đầu tư khác trong và ngoài nước có thể tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Phó Thủ tướng mong muốn với những kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, SMBC tham gia tái cơ cấu, xây dựng Ngân hàng Eximbank phát triển vững mạnh trong thời gian tới; tham gia vào tiến trình cổ phần hóa, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước.

Ông Ryuji Nishisaki cho biết: SMBC rất quan tâm tới tiến trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu thành công Eximbank trong thời gian tới. Ông cũng đánh giá cao việc Việt Nam phát triển thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường trái phiếu để gây dựng kênh huy động vốn hiệu quả, phong phú cho nền kinh tế.

SMBC sẵn sàng đưa các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán tham gia vào thị trường phái sinh tại Việt Nam, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Ngân hàng Sumitomo Mitsui khu vực châu Á- Thái Bình Dương khẳng định.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.