Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Chiều 14/11, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Lưu Hiểu Khải, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan tiếp ông Lưu Hiểu Khải, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

Chào mừng chuyến công tác của đoàn đại biểu Chính hiệp tỉnh Vân Nam, ông Võ Văn Hoan khẳng định, quan điểm nhất quán của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ láng giềng truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Quan điểm đó đã thể hiện trên thực tế thông qua các buổi gặp gỡ, làm việc giữa lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, địa phương cũng như hoạt động hợp tác, ngoại giao nhân dân giữa hai nước.

Trên nền tảng tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 8 tỉnh của Trung Quốc và đang triển khai mở rộng hợp tác với các địa phương khác trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vân Nam có nhiều nhận thức chung, hành động chung về thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hai địa phương. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoan ghi nhận và thống nhất với các đề xuất hợp tác của tỉnh Vân Nam; cho rằng hai địa phương có nhiều khác biệt về địa lý nhưng lại là cơ hội để chia sẻ, bổ khuyết cho nhau trong quá trình phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cùng tỉnh Vân Nam thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan Đảng, cơ quan chính quyền và nhân dân hai địa phương, mong muốn sớm đưa ý tưởng hợp tác của hai bên thành chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Lưu Hiểu Khải cho biết, sau khi tham dự Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa tỉnh Vân Nam và một số tỉnh của Việt Nam lần thứ 10, đoàn đại biểu Chính hiệp tỉnh Vân Nam đã có nhiều buổi làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam, nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Việt Nam về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa tỉnh Vân Nam và các địa phương của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan trao tặng quà đối ngoại cho ông Lưu Hiểu Khải (trái), Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam. 

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Vân Nam, ông Lưu Hiểu Khải bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh để đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương lên tầm cao mới. Tỉnh Vân Nam mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo hai địa phương; tăng cường hoạt động giao lưu hợp tác giữa các ban, ngành hữu quan của hai địa phương; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại…

Lãnh đạo Chính hiệp tỉnh Vân Nam khẳng định, tỉnh khuyến khích và ủng hộ doanh nghiệp Vân Nam đến tìm kiếm cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại; đồng thời đề nghị Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Vân Nam tham gia đầu tư, kinh doanh tại thành phố. Tỉnh Vân Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa để tăng cường sự hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai địa phương.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.