Việt Nam và Ghana có nhiều triển vọng thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 8/11, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) - đã có cuộc làm việc với Đại sứ Harold Agyeman - Trưởng Phái đoàn thường trực Ghana - để trao đổi về quan hệ song phương giữa hai nước và hợp tác tại LHQ.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) tiếp Đại sứ Harold Agyeman (phải), Trưởng Phái đoàn thường trực Ghana. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại cuộc làm việc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ sự trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và ngày càng được củng cố giữa hai nước trong hơn 50 năm qua, đặc biệt cảm kích trước sự hỗ trợ quý báu của Ghana trong quá trình đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Quan hệ hợp tác hai nước đã đạt nhiều thành tựu tích cực. Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại thị trường Tây Phi, trong đó mặt hàng nổi bật là gạo. 

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp, hai bên nhất trí rằng Việt Nam và Ghana có tiềm năng lớn để mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên nhiều mặt, bao gồm thông qua việc trao đổi các chuyến thăm làm việc ở các cấp, mở rộng thương mại, đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Ghana sẵn sàng là cửa ngõ cho Việt Nam tiếp cận thị trường Tây Phi và Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ cho Ghana mở rộng hợp tác tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Tại LHQ, hai phái đoàn Việt Nam và Ghana sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác đa phương trên các vấn đề cùng quan tâm và cùng nỗ lực tìm kiếm giải pháp trước những thách thức toàn cầu đầy thách thức hiện nay.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Ghana vào ngày 25/3/1965. Trong hơn 50 năm qua, quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.