Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh

Chiều 10/10, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Yvette Cooper.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Yvette Cooper. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Vương quốc Anh. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2010 đến nay, hợp tác giữa hai nước ở cả phương diện song phương và đa phương đã có nhiều bước tiến tích cực. Việt Nam và Vương quốc Anh duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, mở rộng giao lưu chính quyền địa phương và nhân dân hai nước, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và đưa hợp tác ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất.

Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Việt Nam trên thế giới và là nhà đầu tư quan trọng của châu Âu tại Việt Nam với trên 500 dự án đang triển khai. Việc Vương quốc Anh tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chắc chắn sẽ tạo ra động lực mới cho quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Trên lĩnh vực thực thi pháp luật, Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã và đang hợp tác chặt chẽ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành trọng tâm trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước như, các vấn đề di cư, quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép… Bên cạnh đó, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin và triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Anh, Bản ghi nhớ về về hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người…

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an Việt Nam ủng hộ và cam kết hợp tác với phía Vương quốc Anh trong phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái phép, sẵn sàng phối hợp trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật Vương quốc Anh trong đấu tranh với các tổ chức tội phạm.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Yvette Cooper. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nhằm nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai bên, tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yvette Cooper thống nhất, thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết, đặc biệt là Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống mua bán người, Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh, Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư, Tuyên bố chung về hợp tác trên lĩnh vực di cư, quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép.

Hai bên duy trì, triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái phép; phối hợp thực hiện các chương trình phòng, chống di cư trái phép; tăng cường tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về kỹ thuật, ngoại ngữ phục vụ công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, phòng, chống di cư trái phép; tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền…

Khải Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.