Thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 4/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.
Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí bày tỏ vui mừng về hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh chóng và hiệu quả trong các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, đến kinh tế, văn hóa..., trên cả bình diện song phương và đa phương.

Ông Lê Minh Trí khẳng định Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đầu tư đến tháng 4/2024 đạt hơn 86 tỷ USD, chiếm hơn 25% tổng số dự án và hơn 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Hàn Quốc cũng là đối tác lớn thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), đối tác lớn thứ ba về thương mại và hợp tác lao động. Tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam tăng 9,2% từ mức 79,4 tỷ USD năm 2023 lên 86,7 tỷ USD năm 2024.

Chánh án Lê Minh Trí gửi lời cảm ơn, đánh giá cao phía Hàn Quốc đã hỗ trợ một số dự án hiệu quả, thiết thực với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam như: Dự án “Tăng cường năng lực Trường Cán bộ Tòa án"; Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”...

Chánh án Lê Minh Trí cho biết, cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chánh án mong muốn, trong thời gian tới, Đại sứ là “cầu nối” để Tòa án tối cao hai nước trao đổi thông tin một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, qua đó tạo cơ hội để Tòa án hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xét xử, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án. Chánh án Lê Minh Trí mong muốn phía Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ, trao đổi, đào tạo về kỹ năng, kinh nghiệm trong điều tra điện tử, chứng cứ điện tử; về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Nhân dịp này, Chánh án Lê Minh Trí chuyển lời mời và hoan nghênh Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc sang thăm Việt Nam trong năm 2025.

Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên. Chính phủ Hàn Quốc, Tòa án tối cao Hàn Quốc, Đại sứ quán, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) luôn quan tâm, mong muốn hợp tác với phía Tòa án Việt Nam, hỗ trợ các dự án và hy vọng các dự án tiếp theo sẽ triển khai tích cực trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đại sứ mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; cũng như trong các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp và một số vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.