Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch tập đoàn SK, Hàn Quốc

Chiều 14/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK kiêm Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại (KCCI), Hàn Quốc Chey Tae-won.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK, Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Tại buổi tiếp, hoan nghênh Chủ tịch Tập đoàn SK thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành quả đạt được của Tập đoàn SK trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua; đồng thời cảm ơn những tình cảm mà cá nhân ngài Chủ tịch và Tập đoàn SK dành cho Việt Nam.

Bày tỏ hài lòng về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hàn Quốc luôn thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu về đầu tư, thương mại tại Việt Nam, trên cơ sở đó hai nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; đánh giá cao những đóng góp thiết thực của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn SK, qua đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Đánh giá cao kế hoạch triển khai các dự án mới của Tập đoàn SK tại Việt Nam phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị Tập đoàn SK hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và địa phương Việt Nam sớm triển khai các dự án một cách nhanh nhất, thực chất và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK, Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won đã báo cáo tình hình hoạt động đầu tư của Tập đoàn SK tại Việt Nam thời gian qua và kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam thời gian tới.

Nhấn mạnh Tập đoàn SK có năng lực hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won mong muốn hợp tác triển khai các lĩnh vực liên quan tại Việt Nam để góp phần vào việc phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn SK mong muốn hợp tác với phía Việt Nam triển khai các giải pháp năng lượng kết hợp phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như đầu tư hạ tầng điện khí LNG tại Việt Nam kết hợp phát triển các dự án hợp tác tiềm năng liên quan đến Trung tâm dữ liệu AI, năng lượng Hydro và lò phản ứng hạt nhân Mô-đun nhỏ (SMR), nông nghiệp công nghệ cao và logistics.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.