Thừa Thiên - Huế cần 20.000 kit xét nghiệm nhanh để phân loại, giám sát công dân về từ Lào

Thừa Thiên - Huế là địa phương có đông người Việt Nam từ Lào trở về nước trong thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19, với số lượng hiện tại là trên 5.450 người và tất cả đều được cách ly tập trung ngay khi về nước.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ tại các chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến 8/4, địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với trên 3.453 trường hợp (trong đó 2.578 mẫu lần 1 và 875 mẫu lần 2). Kết quả xét nghiệm có 2 trường hợp dương tính (ngày 8/3 và 14/3, hiện đã được công bố khỏi bệnh), 2.926 mẫu âm tính và 525 mẫu đang chờ kết quả. Việc lấy mẫu xét nghiệm đang góp phần sàng lọc, phân loại, phát hiện sớm các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 để tiến hành cách ly, điều trị.

Tính đến ngày 8/4, tỉnh Thừa Thiên - Huế không còn bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang tiếp nhận cách ly y tế 14 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, hầu hết là các công dân trở về từ Lào.

Thừa Thiên - Huế là địa phương có đông người Việt Nam từ Lào trở về nước trong thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19, với số lượng hiện tại là trên 5.450 người và tất cả đều được cách ly tập trung ngay khi về nước. Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 20.000 kit test xét nghiệm nhanh để phân loại, giám sát công dân Việt Nam từ Lào về nước đang được cách ly trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là tất cả các đối tượng từ nước ngoài trở về phải được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần. Việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm phải đảm bảo cuốn chiếu theo thứ tự có dấu hiệu dịch tễ, biểu hiện bệnh lý, theo từng nhóm, từng cơ sở cách ly…

Trong 1 tuần qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 910 người hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, đã được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính và được trở về nhà.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng cường lực lượng, phối hợp cùng địa phương thành lập 26 tổ, chốt cơ động với trên 230 cán bộ, chiến sỹ có nhiệm vụ chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà cửa khẩu nhằm ngăn chặn người vượt biên trái phép tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Lực lượng Biên phòng đã phát hiện 8 vụ việc với 27 trường hợp có hành vi vượt biên giới, nhập cảnh trái phép, phối hợp cùng địa phương đưa đi cách ly theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra đối với hơn 7.300 cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí về việc chấp hành nghiêm quy định tạm thời đóng cửa của Chính phủ cũng như của tỉnh; tuyên truyền, thông báo đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và các hoạt động tập trung đông người…

Các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử phạt hành chính 8 trường hợp vi phạm trong phản ánh thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền 95 triệu đồng.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.