Thủ tướng Ukraine: Xây dựng quân đội mạnh để ngăn chặn Nga

Ngày 14/11, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk khẳng định ưu tiên hàng đầu của nước này là xây dựng một quân đội hùng mạnh đủ để đối phó với cuộc xâm lược quân sự của Nga.

Ngày 14/11, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk khẳng định ưu tiên hàng đầu của nước này là xây dựng một quân đội hùng mạnh đủ để đối phó với cuộc xâm lược quân sự của Nga.

Trả lời báo giới trên truyền hình khi đề cử các vị trí hàng đầu trong chính phủ liên minh mới ở Ukraine, ông Yatseniuk nói: "Xây dựng một đội quân có khả năng ngăn chặn cuộc xâm lược từ Nga là nhiệm vụ số 1". Thủ tướng Yatseniuk cũng nhấn mạnh ông không kỳ vọng kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng trước năm 2016 do gánh nặng tài chính trong việc đối phó với cuộc xung đột ly khai ở các khu vực miền Đông Ukraine.

Ông Yatseniuk đã đề cử Thứ trưởng Tài chính Vitaly Lisovenko vào vị trí Bộ trưởng Tài chính.

Moskva luôn khẳng định không can thiệp quân sự vào cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

T.N

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.