Ukraine ngừng cấp động cơ tên lửa hành trình cho Nga

Công ty "Motor Sich" của Ukraine đã ngừng hoàn toàn việc cung cấp cho Nga các động cơ tuốc bin khí cỡ nhỏ sử dụng trong tên lửa có cánh.

Tổng giám đốc tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến thuật" của Nga, ông Boris Obnosov cho biết công ty "Motor Sich" của Ukraine đã ngừng hoàn toàn việc cung cấp cho Nga các động cơ tuốc bin khí cỡ nhỏ sử dụng trong tên lửa có cánh.

Ukraine ngừng cấp động cơ tên lửa hành trình cho Nga ảnh 1

Động cơ tuốc bin khí cỡ nhỏ do Ukraine sản xuất sử dụng trong tên lửa có cánh của Nga.

Ông Obnosov nói với các phóng viên tại triển lãm hàng không quốc tế AirshowChina: "Vào thời điểm hiện nay, quan hệ hợp tác với Ukraine đã ngừng hoàn toàn theo mọi hướng". Ông cho biết thêm hoạt động cung cấp chỉ được nối lại nếu một quyết định chính trị được thông qua ở cấp lãnh đạo của 2 nước.

Ông Obnosov cho biết: "Nếu quyết định như vậy được đưa ra, chúng tôi sẽ vui mừng tiếp tục hợp tác. Chúng tôi cần có quyền hợp pháp. Chúng tôi sẽ không mua thứ gì theo kiểu 'đi đêm'".

Thứ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga, ông Yuri Slyusar hồi tháng 7 cho biết hoạt động cung cấp của công ty hàng không Motor Sich vào Nga chưa chấm dứt, tuy nhiên, chính quyền Ukraine cần hiểu rằng việc tìm cầu cho các sản phẩm này ở ngoài nước Nga là không thể. Công ty Motor Sich cung cấp cho Nga các động cơ trực thăng, song chúng không chỉ được sử dụng cho các dự án thương mại dân sự.

Duy Trinh

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.