Dấu hiện rạn nứt trong Quốc hội mới Ukraine

Thủ lĩnh Đảng Cấp tiến có chân trong Quốc hội mới của Ukraine tuyên bố đảng này sẽ không tham gia vào liên minh cầm quyền nếu Ukraine mua than của Nga.

Trên trang Facebook của mình ngày 13/11, thủ lĩnh Đảng Cấp tiến có chân trong Quốc hội mới của Ukraine, ông Oleg Lyashko tuyên bố đảng này sẽ không tham gia vào liên minh cầm quyền nếu Ukraine mua than của Nga.

Dấu hiện rạn nứt trong Quốc hội mới Ukraine ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp quốc hội Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN

Chính trị gia trên viết trên trang mạng xã hội cá nhân: "Ukraine sẽ mua 510.000 tấn than của Nga. Không lẽ trong chính phủ hiện nay tất cả đều thiếu đầu óc như vậy?".

Ông Lyashko cũng kêu gọi Tổng thống Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseny Yatsenyuk, thủ lĩnh của 2 đảng có nhiều nghị sĩ nhất trong Quốc hội mới, ngừng ngay điều này, bằng không Đảng Cấp tiến sẽ không tham gia liên minh cầm quyền.

Như đã biết, vào tháng 9, chính phủ Ukraine đã ký thỏa thuận mua khoảng 1 triệu tấn than Nam Phi. Đầu tháng 11, nhà máy nhiệt điện Zmiivska đã nhận chuyến hàng than đầu tiên của Nam Phi cụ thể là gần 3.500 tấn.

Trong khi đó Tổng thống Poroshenko đã đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong chương trình cung cấp than Nam Phi cho Ukraine. Sau đó Bộ trưởng Năng lượng Yuri Prodan đã bị Tổng công tố triệu tập thẩm vấn về vấn đề này.

Sau đó, công ty cung cấp than Nam Phi cho Ukraine, Steel Mont tuyên bố để tránh bị tai tiếng sẽ giảm lượng than dự kiến cung cấp từ 1 triệu tấn xuống còn 500.000 tấn. Ngày 13/11, công ty Centrenergo cho biết họ đã ký các hợp đồng mua trong năm nay 509.000 tấn than có xuất xứ Nga.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội (Verkhovna Rada) trước thời hạn, 6 đảng sẽ có chân trong quốc hội mới Ukraine, 5 trong số này đang đàm phán thành lập chính phủ mới, mà một trong số đó là Đảng Cấp tiến.

Duy Trinh

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.