Thủ tướng quyết định Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 10 địa phương nguy cơ cao tiếp tục thực hiện cách ly xã hội

Thủ tướng đồng ý chia các tỉnh, thành phố trong cả nước thành 3 nhóm: Có nguy cơ cao, có nguy cơ và có nguy cơ thấp. Tùy theo từng nhóm sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội hoặc thực hiện theo Chỉ thị 15 mà Thủ tướng ban hành trước đó.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 15/4, cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cùng các bộ, ngành, địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đã đánh giá lại đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 16 và thảo luận các biện pháp thực hiện cách ly xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi lắng nghe ý kiến Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, trong việc phân loại nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương trên cơ sở các phân tích dịch tễ học, khả năng ứng phó với dịch bệnh…

Thủ tướng đồng ý chia các tỉnh, thành phố trong cả nước thành 3 nhóm: Nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp. Các nhóm này sẽ không bất biến, mà được xem xét, đánh giá lại sau từng giai đoạn.

Theo đó, có 12 tỉnh, thành thuộc nhóm có nguy cơ cao, gồm: Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh, Hà Tĩnh, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nhóm này tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22/4, hoặc 30/4, tùy tình hình cụ thể của việc lây nhiễm tại địa phương.

Nhóm có nguy cơ gồm 15 tỉnh, thành phố: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước và Đồng Tháp.  Nhóm này căn cứ vào tình hình thực tiễn, cần có lộ trình thực hiện Chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 đến ngày 22/4.

Nhóm cuối cùng là nhóm nguy cơ thấp, gồm 36 tỉnh, thành phố  còn lại. Nhóm này tuy có nguy cơ thấp, nhưng do khả năng lây nhiễm của dịch COVID-19 còn rất cao, nên vẫn phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.