Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển lãm thành tựu 80 năm phải đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân

Sáng 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai Triển lãm thành tựu của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Mai Văn Chính; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đến nay, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trong đó tổng hợp nhiệm vụ tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội (Triển lãm); thành lập Ban Tổ chức, ban hành Kế hoạch Tổ chức triển lãm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã họp với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất cách thức triển khai Triển lãm với các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội trong 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước cùng với đó sẽ có các hoạt động phụ trợ như hội chợ, gian hàng ẩm thực, du lịch, thủ công mỹ nghệ; chương trình nghệ thuật; hoạt động tiếp xúc song phương, hội nghị, hội thảo…

Hiện nay, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã lên phương án, bố trí, sắp xếp không gian trưng bày đảm bảo hài hòa, cân xứng giữa các vùng miền, ngành nghề, thành tựu trên các lĩnh vực; không gian dịch vụ phục vụ nhân dân tới tham quan Triển lãm và vui chơi, giải trí, trải nghiệm; việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; kịch bản các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giao lưu, hội chợ, ẩm thực…

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành có ý kiến, kết luận hội nghị, Thủ tướng cho biết, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là hoạt động có quy mô lớn, phong phú về nội dung. Đây là việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ, thời gian chuẩn bị ngắn, yêu cầu cao…; yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương đều phải tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để Triển lãm được tổ chức đảm bảo tính bao trùm, toàn diện, khách quan, trung thực, khả thi, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai Triển lãm thành tựu của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chỉ rõ, Triển lãm phải khắc hoạ được hành trình 80 năm bảo vệ và xây dựng đất nước, qua đó khơi dậy tự hào dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng để cả nước bước vào kỷ nguyên mới, Thủ tướng lưu ý, Triển lãm phải tạo điều kiện, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu 80 năm của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Triển lãm phải huy động tối đa các tài liệu, tư liệu, hiện vật, nhân vật; kết hợp và tích hợp trưng bày, triển lãm thành tựu của đất nước, của dân tộc, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí khác; sử dụng các phương thức, công nghệ, loại hình nghệ thuật vừa đảm bảo tính truyền thống, thể hiện tính hiện đại; đảm bảo tính khoa học, tạo điều kiện để người dân, bạn bè được tham quan Triển lãm cả trực quan và trực tuyến…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai Triển lãm thành tựu của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Yêu cầu nghiên cứu đặt chủ đề của Triển lãm là “Hành trình 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị huy động sức mạnh tổng hợp của cả nước, cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, toàn xã hội; huy động nguồn lực của Nhà nước và xã hội hóa để tổ chức Triển lãm; phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của các chủ thể liên quan.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phân công chuẩn bị tổ chức Triển lãm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm”;  có cơ chế đặc thù, đặc biệt, đặc cách để việc chuẩn bị, tổ chức đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.