Thủ tướng công nhận Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2024

Thủ tướng Chính phủ mới ký Quyết định số 1226/QĐ-TTg công nhận Thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực bền bỉ của Thủ đô trong suốt chặng đường xây dựng nông thôn mới suốt hơn một thập kỷ qua.

Theo Quyết định, Hà Nội đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công nhận địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Việc công nhận này được thực hiện dựa trên đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 95/TTr-BNNMT ngày 19/6/2025.

Chú thích ảnh
Một góc huyện Đan Phượng nhìn từ trên cao.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND Thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố, tổ chức khen thưởng theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/6.

Việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa đặc biệt với Thủ đô - địa phương có quy mô dân số và địa bàn rộng lớn, với 18 huyện, thị xã có xã nông thôn. Trong hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã huy động mạnh mẽ nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp và nhân dân, đồng thời có nhiều mô hình sáng tạo trong chuyển đổi sản xuất, phát triển hạ tầng và bảo tồn giá trị văn hóa vùng quê.

Nhiều địa phương tiêu biểu như Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức… đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông thôn Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa bền vững.

Với việc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Hà Nội không chỉ đạt thêm một cột mốc quan trọng trong phát triển nông thôn mà còn tiếp thêm động lực để tiến tới các mục tiêu cao hơn trong giai đoạn 2025 - 2030, góp phần hiện thực hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và cả nước.

XL/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.