Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản, tối 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol để trao đổi, thảo luận về hợp tác song phương, cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Yoon Suk-yeol.  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành quả vượt bậc sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2022), trong đó có việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện; khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng trong sự phát triển của mỗi nước cũng như quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt là việc đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn cùng Hàn Quốc phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại là trọng tâm, tin cậy chính trị là nền tảng, góp phần vào hòa bình, thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ với Tổng thống Hàn Quốc về các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể và là động lực cho phát triển. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong 5 vấn đề cụ thể, gồm: vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, xây dựng thể chế và quản trị. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, lành mạnh; đồng thời hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các công trình hạ tầng lớn; khẳng định Nhà nước và Chính phủ cùng các các cơ quan hữu quan Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam thời gian tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Yoon Suk-yeol chia sẻ các ý kiến đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về những kết quả vượt bậc của quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, thể hiện qua việc Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc.

Về phương hướng phát triển quan hệ, Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam thúc đẩy hợp tác chặt chẽ nhiều mặt, đặc biệt là các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân hai nước. Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ và thực chất.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ có các biện pháp thiết thực để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm tại các cơ chế hợp tác đa phương và tổ chức quốc tế, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.