Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội - Hiroshima

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, chiều 19/5, tại Hiroshima, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hiroshima và là đường bay thứ 8 kết nối hai nước Việt Nam và Nhật Bản của Hãng hàng không Vietjet.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Phó Thống đốc tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) Masahiko Tanabe; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Hiroshima là thành phố nằm ở phía Tây Nam Nhật Bản, có vị trí chiến lược kết nối vùng Kansai và Kyushu của Nhật Bản, với nền kinh tế biển và công nghiệp nặng phát triển, là biểu tượng vươn lên mạnh mẽ sau thế chiến. Hiroshima sở hữu nhiều điểm tham quan được UNESCO công nhận di sản thế giới như đền Itsukushima với cổng Torii nổi trên biển, khu tưởng niệm hoà bình, lâu đài Hiroshima,… cùng ẩm thực địa phương hấp dẫn.

Đường bay Hà Nội - Hiroshima bắt đầu phục vụ hành khách từ ngày 19/7/2023 với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Tư và Chủ nhật. Như vậy, hiện nay Vietjet hiện có các đường bay thẳng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka và nhiều chuyến bay tới với Niigata, Shizuoka, Fukushima… Theo đó, Vietjet nâng các chuyến bay Việt Nam - Nhật Bản lên 58 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet, cho rằng với vai trò là thành viên của Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản - Keidanren, tổ chức kinh tế toàn diện lớn nhất Nhật Bản, Vietjet cam kết tiếp tục mở rộng mạng bay đến Nhật Bản, mang đến nhiều cơ hội hợp tác song phương, đa phương, với nhiều lựa chọn bay thuận tiện. Năm 2023, Vietjet có kế hoạch cung ứng hơn 1,5 triệu ghế giữa Việt Nam và Nhật Bản, kết nối toàn diện các trung tâm du lịch và kinh tế của Nhật Bản với các điểm đến hấp dẫn trên khắp Việt Nam và khu vực như Australia, Ấn Độ, Kazakhstan….

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet Đinh Việt Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho rằng việc Vietjet mở đường bay trực tiếp đầu tiên từ Việt Nam đến Hiroshima mở thêm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và tỉnh Hiroshima nói riêng. Sự kiện đặc biệt có ý nghĩa vào dịp hai nước đang có nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố mở đường bay. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc tỉnh Hiroshima, ông Masahiko Tanabe cho biết tỉnh Hiroshima và sân bay quốc tế Hiroshima đang cùng phối hợp để mở rộng mạng bay của tỉnh này; đường bay mới công bố Hà Nội - Hiroshima là đường bay đầu tiên nối khu vực Chugoku và Shikoku với Việt Nam. Với các đường bay thẳng mới của Vietjet, kỳ vọng việc hợp tác giữa Hiroshima và Việt Nam sẽ tích cực hơn trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh doanh, thương mại và du lịch…

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.