Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 9/6, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Nice, Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận thành quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (15/4/1975-15/4/2025), nhấn mạnh ý nghĩa mốc 50 năm lịch sử và nhất trí cần làm sâu sắc hơn hợp tác nhiều mặt của quan hệ Việt Nam – Hy Lạp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Ngài Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao của Hy Lạp, tin tưởng các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao sẽ giúp củng cố tin cậy chính trị, trao đổi các biện pháp để tăng cường quan hệ.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, tận dụng hiệu quả Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của hai nước vào thị trường của nhau.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hy Lạp tăng cường hợp tác với Việt Nam về nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển đội tàu biển, xem xét ký kết các thỏa thuận nhằm tạo thuận lợi cho trao đổi đoàn, giao lưu giữa nhân dân hai nước trong đó có Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước.

Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh Hy Lạp sẵn sàng tiếp nhận lao động tay nghề cao của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, sẵn sàng xem xét việc ký thỏa thuận hợp tác lao động; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác du lịch, kết nối, đặc biệt mở đường bay thẳng để tạo điều kiện cho trao đổi, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hy Lạp hỗ trợ thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), cũng như thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (IUU).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi các biện pháp tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có việc ủng hộ các ứng cử của nhau vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều quan tâm chung, cùng đề cao và tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cùng quan tâm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, thúc đẩy tự do hoá thương mại.

Phạm Tiếp  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.