Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị UNESCO tiếp tục ủng hộ các hồ sơ di sản của Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hoà Pháp, ngày 9/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Andrey Azoulay.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Giám đốc Azoulay, khẳng định Việt Nam luôn đề cao vai trò, đóng góp của UNESCO trong gìn giữ hoà bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới thông qua thúc đẩy hợp tác đa phương về giáo dục, văn hoá, khoa học, thông tin và truyền thông.

Thủ tướng chúc mừng Tổng Giám đốc Azoulay về những thành tựu mà UNESCO đạt được thời gian qua; cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của UNESCO dành cho Việt Nam trong 50 năm qua cũng như những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác "toàn diện, thực chất và hiệu quả" giữa Việt Nam và UNESCO.

Tổng Giám đốc UNESCO Andrey Azoulay đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách thành viên Uỷ ban Di sản Thế giới; khẳng định với vai trò, vị thế ngày càng cao, tiếng nói của Việt Nam đối với UNESCO rất quan trọng; mong Việt Nam tiếp tục đóng góp cho UNESCO.

Tổng Giám đốc Azoulay bày tỏ mong muốn thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Tổng Giám đốc UNESCO sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp và mong bà tiếp tục ủng hộ các hồ sơ di sản của Việt Nam.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.