Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ về hợp tác chống dịch COVID-19

Chiều 13/4/2020, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để trao đổi về sự hợp tác phòng, chống dịch bệnh và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cập nhật tình hình, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và những kết quả tích cực đã đạt được. Thủ tướng nhấn mạnh tới các biện pháp quyết liệt của Chính phủ Việt Nam nhằm kiểm soát lây lan dịch bệnh, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa ưu tiên chống dịch, vừa ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, được người dân đồng tình, ủng hộ, chung tay hành động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của cá nhân Thủ tướng Narendra Modi và Chính phủ Ấn Độ trong việc đưa ra nhiều biện pháp kịp thời, đồng bộ để ứng phó với dịch COVID-19 thời gian qua, nhất là đã dành 22 tỷ USD cho “gói phúc lợi của Thủ tướng dành cho người nghèo”, có nhiều sáng kiến vận động suy nghĩ tích cực trong nhân dân để cùng chống dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Ấn Độ trong khả năng của Việt Nam; đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan Ấn Độ quan tâm, tạo điều kiện để công dân Việt Nam yên tâm sinh sống, học tập tại Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp của Chính phủ Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19, chia sẻ những điểm tương đồng cũng như một số đặc thù trong các biện pháp mà Chính phủ Ấn Độ đang triển khai.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong cuộc chiến chống dịch hiện nay; nhất trí về việc không để quan hệ hai nước bị ngưng trệ do tác động của dịch bệnh. Hai bên sẽ linh hoạt điều chỉnh thời gian hoặc họp trực tuyến các cơ chế hợp tác sẵn có, cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác trụ cột như quốc phòng, thương mại, đầu tư, năng lượng và văn hóa; coi hợp tác dầu khí là lĩnh vực chiến lược trong quan hệ hai nước trong thời gian tới; hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 15 tỷ USD trong năm 2020; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường giao thương, mở cửa thị trường cho các nông sản của nhau.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ đánh giá cao vai trò quan trọng, linh hoạt của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, nhấn mạnh rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm trong bối cảnh mới hiện nay, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.