Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao CLMV 6

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongsing Thammavong, sáng 12/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 6 (CLMV 6), ...

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongsing Thammavong, sáng 12/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 6 (CLMV 6), Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawadi - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 5 (ACMECS 5) tại Viêng Chăn, Lào và thăm một số tỉnh Bắc Lào từ ngày 12-15/3. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 7 (CLV 7) tại Viêng Chăn, Lào.

 
Tham gia đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình; Thứ trưởng các bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; lãnh đạo các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Bùi Huy Hùng.

T.T

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.