Tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển khu vực Mê Công

Thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào; nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 6 (CLMV 6), ...

Thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào; nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 6 (CLMV 6), Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawadi - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 5 (ACMECS 5) tại Viêng Chăn, Lào; đối thoại giữa lãnh đạo ACMEC và đại diện khu vực doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì tổ chức hội nghị cấp cao tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 7 (CLV 7) tại Lào và thăm một số tỉnh Bắc Lào. Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 12-15/3.


Tham dự hội nghị CLV 7 (diễn ra ngày 12/3) có Thủ tướng của 3 nước, lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương liên quan.


Hội nghị CLV 7 sẽ tập trung rà soát việc triển khai các thỏa thuận đã được thông qua tại Hội nghị cấp cao CLV 6 và đề xuất một số phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ba nước trong khu vực Tam giác phát triển thời gian tới. Dự kiến, Thủ tướng ba nước sẽ thông qua Tuyên bố chung tại hội nghị.


Hội nghị cấp cao CLMV 6, cũng được tổ chức vào ngày 12/3, sẽ tập trung kiểm điểm tình hình triển khai các kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2012, thảo luận một số lĩnh vực hợp tác cụ thể cũng như phương hướng đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ CLMV.


Hội nghị cấp cao ACMECS 5, được tổ chức vào ngày 13/3, sẽ tập trung rà soát tình hình triển khai Tuyên bố Phnôm Pênh và Chương trình hành động ACMECS 2010-2012, các hoạt động hợp tác trong 8 lĩnh vực ưu tiên; thảo luận phương hướng hợp tác thời gian tới, đặc biệt là Chương trình hành động giai đoạn 2013-2015.
Chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh Bắc Lào của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai bên đang tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước tại cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị (25/12/2012) và kỳ họp lần thứ 35 Ủy ban Liên Chính phủ hai nước (16-19/12/2012). Đặc biệt, hai nước đã phối hợp tổ chức rất thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.


Thời gian qua, đầu tư của Việt Nam vào Lào tăng mạnh với 440 dự án trị giá 5,38 tỷ USD, đứng tốp đầu trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt khoảng 900 triệu USD. Hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD vào năm 2015.


Đỗ Quyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.